Khẳng định vai trò của tổ chức Hội

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sông Lô, TP Việt Trì đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động ở địa phương. Công tác phát triển tổ chức Hội luôn được quan tâm, hiện tổng số hội viên CCB của toàn xã trên 460 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 98%. Hoạt động công tác Hội được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực.

Hội CCB xã Sông Lô thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tình hình đời sống của hội viên.

Hội CCB xã Sông Lô thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tình hình đời sống của hội viên.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB trong xã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết vượt khó, thi đua phát triển kinh tế gia đình. Hội CCB xã vận động hội viên chủ động học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài nguồn chân quỹ, Hội CCB còn phối hợp với Hội Nông dân xã đồng hành hỗ trợ CCB được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ đã phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Hiện xã Sông Lô không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu chiếm 25%.

Là tổ chức nòng cốt trong các phong trào của địa phương, Hội CCB xã đã tích cực triển khai các chương trình, các cuộc vận động vì an sinh xã hội tới các chi hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Những năm qua, cán bộ, hội viên và gia đình hội viên CCB trong xã đã đóng góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho các loại quỹ. Hội CCB xã đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, ngày công trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức Hội phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, đôn đốc, nhắc nhở hội viên và Nhân dân thực hiện tốt quy chế tự quản khu dân cư; xây dựng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, vận động đông đảo CCB tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông.

Các cấp Hội cũng phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng những sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; phối hợp với tổ chức cơ sở Đoàn tuyên truyền về truyền thống cách mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tuyên truyền cán bộ, hội viên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên ốm đau, già yếu, qua đó khích lệ tinh thần hội viên hăng hái tham gia các phong trào do các cấp Hội phát động. Hàng năm, 100% chi hội CCB trong xã hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 96% hội viên là hội viên gương mẫu, 98% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa.

Chủ tịch Hội CCB xã Sông Lô Lê Trung Tấn khẳng định: Thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác hội tại cơ sở. Thời gian tới, Hội CCB xã tích cực chỉ đạo, vận động nhân rộng những mô hình hiệu quả, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến trên địa bàn; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, phát triển, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mai Hoa

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/khang-dinh-vai-tro-cua-to-chuc-hoi-212599.htm