Khắc phục việc xẻ rãnh thoát nước khi thi công cao tốc gây ngập vườn cây

Chủ đầu tư cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 3) cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, khắc phục việc nhà thầu đào rãnh nước chảy vào rẫy người dân gây ngập úng.

Nhà thầu phụ thi công cao tốc gây ngập úng vườn cây ăn trái của người dân. Video: Ngọc Hùng

Trước đó, phản ánh đến Báo Giao thông, một số hộ dân xã Hòa Tiến (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) có đất canh tác dọc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cho biết, vườn ngập úng, nhiều cây trồng hư hại, do nhà thầu xẻ rãnh thoát nước mặt đường chảy vào.

Ông Hồ Đức Trung (ngụ thôn 2, xã Hòa An) cho hay, khi thấy nhà thầu thi công mặt đường bít lối thoát nước, gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng đơn vị không thực hiện.

Để ngăn mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột không bị xói lở, nhà thầu mở rãnh nước chảy vào đất của dân gây ngập úng vườn cây ăn trái. Ảnh: Ngọc Hùng

Để ngăn mặt đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột không bị xói lở, nhà thầu mở rãnh nước chảy vào đất của dân gây ngập úng vườn cây ăn trái. Ảnh: Ngọc Hùng

Đến ngày 18/5, trời mưa, lượng nước đổ về dâng cao khoảng 1m khiến hơn 100 cây ổi đang trong giai đoạn bọc trái, sắp thu hoạch chìm trong nước và gần 1 sào khoai lang tới ngày thu hoạch cũng ngập úng.

Cũng theo ông Trung, nhà thầu thi công đắp nền đường cao nên cần có giải pháp đặt ống, tiêu thoát nước trong quá trình thi công. Nhưng đơn vị này không triển khai, khi mưa lớn, nước ngập, sợ hư nền đường, đơn vị lại tìm cách xẻ rãnh thoát nước, chảy vào các vườn cây của dân.

Diện tích vườn cây ăn trái của người dân bị ngập sâu trong nước, nhà thầu phải "xẻ" ngang mặt đường cao tốc để thoát nước. Ảnh: Ngọc Hùng

Diện tích vườn cây ăn trái của người dân bị ngập sâu trong nước, nhà thầu phải "xẻ" ngang mặt đường cao tốc để thoát nước. Ảnh: Ngọc Hùng

Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, vị trí người dân phản ánh thuộc gói thầu số 02, đoạn từ Km95 + 200 - Km101 + 500 (L=6,3Km) do hai nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam (nhà thầu chính) và Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam (nhà thầu phụ) đảm nhận thi công.

Nhà thầu đào mương nước ngang mặt đường cao tốc để thoát nước cho vườn cây của người dân tránh bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Ngọc Hùng

Nhà thầu đào mương nước ngang mặt đường cao tốc để thoát nước cho vườn cây của người dân tránh bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Ngọc Hùng

Nước vẫn đang chảy trên mặt đường, sau đó chảy vào rẫy của người dân. Một khối lượng lớn bùn, đất đã vùi lấp cây trồng, cổng ra vào của người dân. Phần mặt đường cao tốc đã đắp bị sạt lở kéo dài đổ về phía rẫy người dân.

Nhà thầu đã múc mương sau khoảng 1m ngang mặt đường cao tốc để thoát nước nhưng vẫn cao hơn diện tích đất của người dân nên một số cây trồng vẫn đang ngập nước. Một số cây sầu riêng bắt đầu có dấu hiệu bị héo, rụng lá, trong khi đó ổi đang chuẩn bị thu hoạch bám đầy bùn đất.

Ngoài vị trí trên, nhiều đoạn mặt đường cao tốc bị tụ nước, nhà thầu phải xẻ nhiều rãnh để thoát nước nhưng lượng nước vẫn chảy trên mặt đường.

Tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bị ảnh hưởng rất lớn nếu mùa mưa kéo dài. Video: Ngọc Hùng

Ông Nguyễn Đức Chiểu, Giám đốc điều hành dự án của Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam cho biết: Theo thiết kế, tại vị trí người dân phản ánh có cống nhưng do đơn vị chưa kịp lắp nên nước ứ lại gây ngập cây trồng. Sau khi người dân phản ánh, đơn vị đã cho máy đào rãnh để thông nước.

"Do mưa đột ngột nên đơn vị chưa kịp xử lý. Trước đây có mấy lần anh em định đào rồi nhưng do chưa có cống, nếu đào lên sẽ làm đứt đường đi lại của dự án. Hiện nhà thầu chấp nhận mất đường đi lại để thoát nước cho rẫy của người dân.

Nhà thầu sẽ cho kiểm tra và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả", ông Chiểu khẳng định.

Theo một lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục tình trạng ngập úng cây trồng của người dân.

Dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư hơn 6,165 nghìn tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài gần 48,09km, được chia làm 3 gói thầu thi công.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khac-phuc-viec-xe-ranh-thoat-nuoc-khi-thi-cong-cao-toc-gay-ngap-vuon-cay-192240527113510117.htm