Kêu gọi thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị hằng năm Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét nhắc lại lời kêu gọi thiết lập 'chủ nghĩa đa phương bao trùm và kết nối'. Ông nhấn mạnh, thế giới cần một nền kinh tế toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và một trật tự đa cực với các thể chế đa phương mạnh mẽ.

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị hằng năm Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét nhắc lại lời kêu gọi thiết lập "chủ nghĩa đa phương bao trùm và kết nối". Ông nhấn mạnh, thế giới cần một nền kinh tế toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và một trật tự đa cực với các thể chế đa phương mạnh mẽ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, để duy trì chủ nghĩa đa phương trong thế kỷ 21, thế giới cần tăng cường truyền thống tốt đẹp, tiếp nhận lập trường mới và nhìn vào tương lai. Tổng thống Nga V.Pu-tin cho rằng, đại dịch làm trầm trọng thêm các vấn đề bất đồng, các nước cần đối thoại và hợp tác để giải quyết. Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa khẳng định, chỉ có thể vượt qua các thách thức thông qua hành động đa phương...

Ngày 28-1, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét kêu gọi thế giới lưu ý đến ba "tình trạng khẩn cấp toàn cầu". Đó là hoạt động phân phối vắc-xin ngừa Covid-19; hỗ trợ tài chính cho các quốc gia gặp khó khăn; và khủng hoảng khí hậu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/keu-goi-thuc-day-chu-nghia-da-phuong-633521/