Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố rằng không quân Triều Tiên sẽ nhận được các khí tài quân sự chiến lược và nhiệm vụ quan trọng mới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi 'nhiệm vụ quan trọng mới.'
Truyền thông Triều Tiên ngày 30/11 đưa tin Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân, tại đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này đối với năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời thông báo lực lượng Không quân sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi 'nhiệm vụ quan trọng mới'.
Ngày 30/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò của lực lượng này trong răn đe hạt nhân và tuyên bố sẽ trao các trang bị chiến lược mới cùng một nhiệm vụ quan trọng.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân, tuyên bố lực lượng này sẽ được trao các khí tài quân sự chiến lược mới và 'nhiệm vụ quan trọng mới', truyền thông nhà nước đưa tin sáng nay (30/11).
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng không quân và cho biết lực lượng này sẽ được trang bị các tài sản quân sự chiến lược và một 'nhiệm vụ quan trọng mới', hãng KCNA đưa tin ngày 30/11.
Ngày 28/11, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cáo buộc, các cuộc diễn tập quân sự chung gần đây giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm răn đe Triều Tiên.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-11 cho biết Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã xem xét và thông qua Luật Hình thành và Phát triển thành phố.
Theo KCNA, luật này nhằm làm thay đổi diện mạo và môi trường của các thành phố để đáp ứng nhu cầu của thời đại và mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân.
Cơ quan khí tượng Triều Tiên đã phát triển một hệ thống dự báo thời tiết mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ chuỗi quy trình.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18-11 có bài viết chỉ trích bản thông cáo chung mà Mỹ và Hàn Quốc công bố mới đây, trong đó khẳng định việc Mỹ cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chứng tỏ lập trường đối đầu của hai nước với Triều Tiên và Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả.
Triều Tiên đánh giá các thỏa thuận song phương gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc là thiếu thiện chí, và việc Washington 'bật đèn xanh' cho Seoul Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ gây ra 'hiệu ứng domino hạt nhân' trong khu vực.
Triều Tiên cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã củng cố lập trường đối đầu với nước này, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả.
KCNA chỉ trích việc Mỹ bật đèn xanh cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân tấn công, cho rằng động thái này làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực.
Triều Tiên cho rằng, thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể gây ra phản ứng 'domino hạt nhân', dẫn tới tình trạng bất ổn trong khu vực.
Hàn Quốc đã chính thức đề xuất nối lại đối thoại quân sự với Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp làm rõ Đường Ranh giới Quân sự (MDL), trong bối cảnh binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt ranh giới khi làm nhiệm vụ gần khu vực biên giới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ năm 2018.
Triều Tiên cho rằng thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn có thể kích hoạt hiệu ứng 'domino hạt nhân' nguy hiểm.
Triều Tiên ngày 18/11 cho biết thỏa thuận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc công bố tuần trước càng củng cố lập trường đối đầu của hai nước đối với Triều Tiên.
Triều Tiên lên án thỏa thuận Mỹ-Hàn, cho rằng liên minh hai nước củng cố lập trường đối đầu Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc sử dụng drone thâm nhập vào Bình Nhưỡng nhằm khiêu khích Triều Tiên, từ đó có cớ để áp đặt thiết quân luật.
Triều Tiên ngày 14/11 bác bỏ tuyên bố chung của nhóm G7 về vấn đề hạt nhân, sau khi nhóm này kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Các điều tra viên đặc biệt Hàn Quốc đã đưa ra cáo buộc bổ sung với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc 'tiếp tay' cho Triều Tiên, liên quan đến vụ triển khai UAV năm 2024.
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin các quan chức thuộc bộ quốc phòng Triều Tiên và Nga đã có cuộc hội đàm nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác 'phù hợp với mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc' giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Vladimir Putin
KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết.
Cuba lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế quyền hợp pháp của nước này trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền.
Cho rằng lãnh đạo quân sự Mỹ và Hàn Quốc có biểu hiện thù địch công khai đối đầu với Triều Tiên tới cùng, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol đe dọa Bình Nhưỡng 'sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù'.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.
Ngày 7/11, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra bờ biển phía Đông.
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 6/11 đưa tin một phái đoàn quân sự Nga đã tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.
Phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin dẫn đầu đã đến Bình Nhưỡng hôm 5/11, trong bối cảnh Moskva và Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng.
Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các lệnh trừng phạt 'thù địch' với nước này, và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (6/11).
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/11, Triều Tiên đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các biện pháp trừng phạt 'mang tính thù địch' với Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Bình Nhưỡng khẳng định các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt với Triều Tiên sẽ không đem lại hiệu quả, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra động thái đáp trả.
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam qua đời ngày 3/11, hưởng thọ 97 tuổi.
Ông Kim Yong Nam giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên từ tháng 9/1998 đến tháng 4/2019 và là một trong những nhà ngoại giao tiêu biểu, kỳ cựu của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm Bộ chỉ huy quân đoàn số 11, đơn vị tinh nhuệ của quân đội nước này và quan sát quá trình huấn luyện lính đặc nhiệm.