Triều Tiên lo ngại lập trường đối đầu của liên minh Mỹ-Hàn, Seoul đang đối mặt 'tính toán chiến lược phức tạp hơn bao giờ hết'?

Triều Tiên cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã củng cố lập trường đối đầu với nước này, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định, mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là mục tiêu cấp bách không bao giờ được từ bỏ. (Nguồn: Yonhap)

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định, mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là mục tiêu cấp bách không bao giờ được từ bỏ. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 14/11, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố chi tiết một thỏa thuận về thương mại và an ninh, trong đó có việc Washington cho phép Seoul đóng tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân và hợp tác chặt chẽ nhằm tìm “các nguồn cung nhiên liệu” phù hợp.

Ngày 18/11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài xã luận khẳng định: “Các tài liệu thỏa thuận chung, được công bố lần đầu kể từ khi Mỹ và Hàn Quốc chuyển giao chính quyền, cho thấy hai nước sẽ tiếp tục đối đầu với chúng ta".

Bên cạnh đó, bài xã luận cho rằng, liên minh Mỹ-Hàn sẽ phát triển theo hướng nguy hiểm hơn, báo hiệu sự biến động hơn nữa của tình hình an ninh khu vực”.

KCNA cũng lo ngại việc Washington và Seoul tiếp tục nhắc lại cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cho rằng các thỏa thuận giữa 2 nước này thể hiện sự lệ thuộc của Hàn Quốc vào chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Washington, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát khu vực.

Đáng chú ý, KCNA cho rằng, kế hoạch của Mỹ cho phép Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ mở đường để Seoul tự trang bị vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định, mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là “mục tiêu cấp bách không bao giờ được từ bỏ”, đồng thời cam kết ngăn khu vực trở thành điểm bùng phát xung đột vũ trang.

Trong bài phát biểu gửi tới Diễn đàn Ngoại giao Seoul 2025 do Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc tổ chức, ông Cho Hyun nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Seoul là ngăn chiến tranh và duy trì ổn định. Ông nêu mục tiêu phi hạt nhân hóa theo lộ trình từng bước: trước hết dừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên, sau đó thu hẹp và cuối cùng tháo dỡ hoàn toàn.

Ngoại trưởng Cho Hyun tuyên bố, Hàn Quốc sẽ tăng cường năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, song các nỗ lực này cần đi đôi với việc ngăn xung đột ngoài ý muốn, giảm căng thẳng và nối lại đối thoại.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo, nước này đang đối mặt “tính toán chiến lược phức tạp hơn bao giờ hết”, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế gia tăng và mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên leo thang.

Ông cũng cam kết thúc đẩy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Trung-Nhật nhằm củng cố ổn định khu vực.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-lo-ngai-lap-truong-doi-dau-cua-lien-minh-my-han-seoul-dang-doi-mat-tinh-toan-chien-luoc-phuc-tap-hon-bao-gio-het-334799.html