Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiếp tục kêu gọi Nhà Trắng và đảng Cộng hòa nhanh chóng đạt được thỏa thuận về trần nợ công. Nếu không, nước này khó trụ tới giữa tháng 6.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến 1/6, ngày mà Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng chính phủ liên bang có thể rơi vào cảnh vỡ nợ, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính.
Tranh cãi về trần nợ công kéo dài có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Trong trường hợp Nhà Trắng và phe Cộng hòa ở quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận tăng trần nợ công, chính phủ Mỹ sẽ vỡ nợ và có thể dẫn đến một cuộc kủng hoảng tài chính nghiêm trọng hơn, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các phụ tá sắp xếp một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngay trong sáng 21/5 (giờ Mỹ) để bàn về vấn đề nâng trần nợ công.
Cuộc họp mới nhất về vấn đề nâng trần nợ công - hiện ở mức 31.400 tỉ USD - giữa Nhà Trắng và các nhà đàm phán Quốc hội Mỹ kết thúc mà không đạt được tiến triển nào hôm 19-5. Ngoài ra, hai bên chưa ấn định thời gian diễn ra cuộc gặp tiếp theo.
Theo cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Larry Summers, bế tắc trần nợ của chính phủ Mỹ là một trò chơi nguy hiểm và không cần thiết, giống như nhắm mắt đi trên một con đường đông xe cộ.
Việc lãnh đạo Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa (Mỹ) ngày 19/5 (giờ địa phương) đã tạm dừng thảo luận trần nợ công với phe Dân chủ do hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề đã khiến hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận cho vấn đề trần nợ công vào cuối tuần này như dự kiến.
Giới chức Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Cộng hòa dự kiến không gặp mặt để đàm phán về việc nới trần nợ công vào ngày 20/5, giữa lúc hạn chót 1/6 đang đến gần.
Các chuyên gia cho rằng việc vỡ nợ có thể làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, khiến chứng khoán lao dốc và nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng…
Tổng thống Joe Biden cho biết ông vẫn tin rằng Mỹ sẽ có thể tránh được vỡ nợ sau khi Nhà Trắng thông báo vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng với các nhà đàm phán của đảng Cộng hòa về trần nợ.
Ngày 19/5, cuộc họp thứ hai giữa Nhà Trắng cùng các nhà đám phán đảng Cộng hòa về việc nâng trần nợ 31.400 tỷ USD đã kết thúc mà không có bất kỳ tiến triển nào, cũng như không có thời điểm ấn định cho một cuộc họp bổ sung.
Ngày 19/5, các cuộc đàm phán về trần nợ của chính phủ Mỹ đã rơi vào bế tắc sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng, Nhà Trắng không có động thái cắt giảm chi tiêu.