Đàm phán giữa Nhà Trắng và đảng Cộng hòa ngày 19/5 tiếp tục kết thúc mà không có tiến triển do khác biệt giữa hai bên.
Đằng sau những lo ngại của Phố Wall về viễn cảnh Mỹ vỡ nợ, là những rắc rối ngay cả khi Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.
Cuộc họp thứ 2 giữa Nhà Trắng và các đảng viên Cộng hòa về nâng trần nợ đã kết thúc mà không đạt tiến triển nào, không có cuộc họp bổ sung nào được ấn định.
Phe Cộng hòa ngày 19/5 tuyên bố tạm ngừng tiến trình đàm phán về vấn đề nâng trần nợ công. Động thái này diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi nền kinh tế lớn nhất thế giới phải đối diện với nguy cơ vỡ nợ 'thảm khốc'. Các chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái vào nửa cuối năm 2023.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội và Nhà Trắng đang cố gắng đạt thỏa thuận trần nợ công, khi chưa đầy 2 tuần nữa là đến hạn 1/6 - ngày có khả năng bắt đầu vụ vỡ nợ chưa từng thấy của nước Mỹ. Những gì xảy ra sau đó là vô cùng rắc rối và khó lường.
Vỡ nợ sẽ là yếu tố tàn phá thị trường tài chính Mỹ nhưng không ai có thể bảo đảm tình hình sẽ ổn nếu trần nợ công nâng lên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/5 tuyên bố tin tưởng rằng có thể đạt được thỏa thuận cần thiết về ngân sách và nước Mỹ sẽ không thể vỡ nợ.
Ngày 18/5, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden gọi điện về cho đội ngũ của mình từ Nhật Bản và đã được cập nhật rằng, cuộc đàm phán đang có nhiều tiến triển.
Bộ Tài chính Mỹ đã triển khai các biện pháp đặc biệt để duy trì khoản nợ công ở dưới mức trần 31.400 tỷ USD, nhưng chúng đang dần phát huy hết tác dụng.
Tiến trình đàm phán về nâng trần nợ công giữa các đại diện đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đạt được tiến triển 'ổn định'.