Liệu ông Biden có dùng Tu chính án thứ 14 để ngăn Mỹ vỡ nợ?

Trên lý thuyết, ông Biden có thể tự tay giải quyết vấn đề nợ công của nước Mỹ nhờ một điều khoản trong hiến pháp. Tuy nhiên, khả năng thành công là điều không hề rõ ràng.

Dân chủ và Cộng hòa, ai sẽ nhường vụ trần nợ?

Chỉ còn hơn tuần để tránh nguy cơ vỡ nợ nhưng hiện hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận nâng trần nợ công.

Tổng thống Mỹ họp với Chủ tịch Quốc hội về trần nợ công

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào tối ngày 22.5 giờ Mỹ trong bối cảnh Washington nỗ lực đạt được thỏa hiệp về ngân sách và nâng giới hạn vay của quốc gia kịp thời để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ nghiêm trọng của liên bang.

Cảnh báo Mỹ vỡ nợ: Tổng thống Biden có thể đơn phương ứng phó khủng hoảng, 'hạn chót' sắp đến

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có cuộc gặp trong ngày 22/5 để thảo luận về vấn đề trần nợ công, sau một cuộc điện đàm tích cực.

Tổng thống Mỹ nhắc đến quyền dùng Tu chính án 14 về mức trần nợ công

Tổng thống Biden cho biết Nhà Trắng và các lãnh đạo Quốc hội trong cuộc họp gần đây đã đi đến thống nhất rằng không nên để đất nước vào tình trạng vỡ nợ, hàm ý hy vọng sẽ không phải sử Tu chính án 14.

Bộ Tài chính Mỹ nói rằng đất nước 'sẽ không trụ được' ngay cả cho đến giữa tháng 6

Mỹ có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình lâu nhất là đến đầu tháng 6 nếu chính quyền không giải quyết vấn đề nâng trần nợ quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết trên kênh truyền hình NBC.

Mỹ vẫn bế tắc trong đàm phán về nợ công

Ngày 21-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các đề xuất của đảng Cộng hòa liên quan cuộc khủng hoảng nợ công là 'không thể chấp nhận được' trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.