IUH mở 5 ngành/chuyên ngành đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường lao động
Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh chủ động mở mới một số ngành/chuyên ngành đào tạo theo hướng hiện đại, thực tiễn và mang tính liên ngành cao.
.t1 { background-color: #fff3cd; display: inline !important; }
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn ngành học phù hợp với xu thế phát triển công nghệ đang là mối quan tâm hàng đầu của học sinh và phụ huynh. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) chính thức mở thêm 5 ngành và chuyên ngành đào tạo mới mang tính chiến lược.
Để hiểu rõ hơn về định hướng và triển vọng của ngành học này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, được biết năm 2025 nhà trường mở thêm 5 ngành/chuyên ngành đào tạo mới. Thầy có thể chia sẻ lý do nhà trường quyết định triển khai 5 ngành/chuyên ngành học này?
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân:Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm 5 ngành/chuyên ngành mới bao gồm: ngành Công nghệ tài chính (Fintech); ngành Ngôn ngữ Trung; chuyên ngành Điện hạt nhân (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử); chuyên ngành Quản lý năng lượng (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt) và chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (thuộc ngành Công nghệ thông tin) nâng tổng số ngành học lên 41 ngành.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực mới nổi, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự chuyển mình nhanh chóng của khoa học công nghệ, IUH đã chủ động mở mới một số ngành, chuyên ngành đào tạo theo hướng hiện đại, thực tiễn và mang tính liên ngành cao.
Điểm đáng chú ý là hầu hết các ngành/chuyên ngành mới đều thuộc nhóm lĩnh vực mà nhà trường có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu, với đội ngũ giảng viên trình độ cao, tâm huyết, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. IUH hiện sở hữu hàng trăm phòng thí nghiệm, xưởng thực hành được trang bị theo hướng công nghệ mới, hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và phát triển ứng dụng.
Các lĩnh vực được chú trọng đầu tư gồm: Robot và tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), Điều khiển hệ thống điện thông minh, Công nghệ cơ khí, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn (Big Data) và mô hình nhà máy thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0. Đây cũng là những lĩnh vực trọng yếu trong chiến lược phát triển đào tạo của Bộ Công Thương và Chính phủ.
Đồng thời, là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Bộ Công Thương tại khu vực phía Nam, IUH xác định rõ vai trò tiên phong trong việc đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng quy mô gắn với ứng dụng công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Chiến lược phát triển của nhà trường hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng sát nhu cầu của thị trường lao động trong nước và khu vực, đồng thời từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phóng viên: So với các ngành đào tạo truyền thống, đâu là những điểm nhấn nổi bật trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và chuyên ngành Điện hạt nhân tại IUH nhất là trong bối cảnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện hạt nhân đang được Chính phủ và xã hội quan tâm.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Một trong những điểm nổi bật xuyên suốt trong toàn bộ các chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là tính ứng dụng cao. Nhà trường kiên định với định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, chú trọng trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức nền tảng mà còn kỹ năng nghề nghiệp, khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc cụ thể. Nhờ đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng bắt nhịp với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động hiện đại.
Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện hạt nhân là hai chuyên ngành học mới được IUH triển khai cũng được xây dựng trên tinh thần đó. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên sâu về công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng cao, vì vậy chương trình học được thiết kế bài bản, cập nhật xu thế công nghệ mới, đồng thời gắn với nhu cầu nhân lực thực tế trong nước và quốc tế.
Về đội ngũ giảng viên và điều kiện đào tạo, IUH có nền tảng vững chắc khi cả hai chuyên ngành nói trên đều thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, vốn là những lĩnh vực mà nhà trường có truyền thống đào tạo lâu năm và nhiều thế mạnh. Đội ngũ giảng viên của trường không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn dày dặn kinh nghiệm giảng dạy, thường xuyên cập nhật tri thức mới để truyền đạt hiệu quả cho sinh viên.
Cùng với đó, hệ thống các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại, được đầu tư đồng bộ và liên tục nâng cấp là một lợi thế nổi bật của IUH. Điều này giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ mới ngay trong quá trình học, tăng cường khả năng thực hành, tư duy ứng dụng và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học ngay từ bậc đại học.

Phóng viên: Hiện nay, việc liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình “3 nhà” đang được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tế.
Thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt động hợp tác của nhà trường với doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt trong việc hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và đảm bảo đầu ra sau tốt nghiệp đối với 5 ngành/chuyên ngành mới mở?
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Kết nối doanh nghiệp không chỉ là định hướng mà còn là hoạt động bắt buộc trong chiến lược đào tạo của IUH. Nhà trường hiện có mạng lưới hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực đào tạo, từ kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - quản lý đến các ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, Điện hạt nhân, Quản lý năng lượng,...
Sự tham gia tích cực của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo tại IUH thể hiện rõ qua nhiều hình thức như: tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sau tốt nghiệp, phối hợp xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao học bổng, tài trợ trang thiết bị và phần mềm hiện đại phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chương trình đào tạo của IUH luôn bám sát thực tiễn, phản ánh đúng nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển công nghệ.
Đáng chú ý, các ngành và chuyên ngành mới mở của nhà trường cũng nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã chủ động tài trợ thiết bị thí nghiệm, phần mềm mô phỏng, giải pháp công nghệ… giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Song song với đó, hàng năm Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tổ chức định kỳ 2 ngày hội tuyển dụng việc làm quy mô lớn, thu hút hàng trăm đơn vị tham gia. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp nhằm tăng cường sự kết nối giữa sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và cập nhật những yêu cầu mới của thị trường lao động.
Phóng viên: Sinh viên theo học 5 ngành/chuyên ngành mới mở sẽ có cơ hội việc làm như thế nào sau khi ra trường, thưa thầy?
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Với mạng lưới hợp tác chặt chẽ cùng hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải dài trên tất cả các lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh luôn đảm bảo đầu ra ổn định cho sinh viên. Nhờ mối quan hệ đối tác chiến lược này, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, tuyển dụng sớm, cũng như các hoạt động học thuật, hội thảo nghề nghiệp được tổ chức thường xuyên.
Đặc biệt, đối với 5 ngành/chuyên ngành mới vừa được IUH triển khai đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cũng được đánh giá rất cao bởi đây đều là những lĩnh vực đang thiếu hụt nhân lực có trình độ cao và dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Cụ thể, ngành Công nghệ tài chính (Fintech) đang trở thành xu thế toàn cầu, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các ngân hàng số, công ty công nghệ tài chính, tổ chức tín dụng, với các vị trí như phân tích dữ liệu tài chính, phát triển sản phẩm số, quản lý rủi ro công nghệ. Đây là lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng lớn.
Ngành Ngôn ngữ Trung cũng mang đến cơ hội làm việc phong phú trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt - Trung ngày càng mở rộng, từ vị trí phiên dịch viên, nhân sự tại các công ty FDI, đến biên tập viên, giảng dạy tiếng Trung,...
Trong khối ngành kỹ thuật - công nghệ, chuyên ngành Điện hạt nhân (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) và chuyên ngành Quản lý năng lượng (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt) đều là những hướng đi chiến lược, bắt nhịp xu thế chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy điện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp vận hành hệ thống năng lượng hoặc cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng. Các vị trí cụ thể như kỹ sư vận hành hệ thống năng lượng, chuyên viên đánh giá và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, tư vấn tiết kiệm năng lượng hoặc cán bộ kỹ thuật trong các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.
Trong khi đó, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo được xem là “mũi nhọn” trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Cơ hội nghề nghiệp trải rộng từ kỹ sư AI, học máy, dữ liệu đến các vị trí phân tích dữ liệu tại các công ty công nghệ, trung tâm nghiên cứu, startup (khởi nghiệp) hoặc doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, sản xuất, y tế.
Phóng viên: Năm 2025, nhà trường tuyển sinh 5 ngành/chuyên ngành mới mở trên như thế nào?
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân: Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức xét tuyển chung cho cả 5 ngành/chuyên ngành đào tạo mới cũng như tất cả các ngành/chuyên ngành đang đào tạo. Theo đó, IUH triển khai tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2025; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông theo tổ hợp môn, kết hợp với các thành tích nổi bật khác (nếu có).
Quý phụ huynh và các em học sinh quan tâm đến thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem chi tiết tại địa chỉ website: https://tuyensinh.iuh.edu.vn