Iran tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa gần lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa hôm Chủ nhật vào thành phố Arbil, miền bắc Iraq, nói rằng họ nhắm mục tiêu vào một 'trung tâm chiến lược' của Israel và cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công.

Tại Baghdad, Bộ Ngoại giao Iraq đã lên án vụ tấn công là "sự vi phạm chủ quyền rõ ràng". Iraq đã triệu tập đại sứ của Iran, Iraj Masjidi, để phản đối vì gây ra "thiệt hại vật chất" và "thiệt hại cho các cơ sở dân sự và nhà ở".

Các nhà chức trách ở miền bắc Iraq cho biết 12 tên lửa đạn đạo đã dội xuống Arbil trong vụ tấn công xuyên biên giới khiến hai dân thường bị thương nhẹ. Theo các quan chức người Kurd, tên lửa được phóng xuống khu vực gần tòa nhà lãnh sự quán mới của Mỹ.

Một tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa ở Erbil, Iraq. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết "không có cơ sở nào của Mỹ bị hư hại hoặc nhân viên bị thương, và chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công nhắm vào Mỹ".

Iran nắm giữ ảnh hưởng đáng kể đối với chính phủ liên bang ở Baghdad và Iraq có số lượng binh lính Mỹ đang giảm dần.

Cuộc tấn công tên lửa hôm Chủ nhật diễn ra gần một tuần sau khi Lực lượng Vệ binh Iran tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của hai sĩ quan của họ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Syria mà họ đổ lỗi cho Israel. Lực lượng Vệ binh cho biết Israel "sẽ phải trả giá cho tội ác này".

Cuộc tấn công hôm Chủ nhật cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bị hoãn, bất chấp thỏa thuận đã gần kết thúc.

Sự thất bại này diễn ra sau khi Nga cho biết họ đang yêu cầu đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên nền kinh tế của chính họ sẽ không ảnh hưởng đến thương mại của Moscow với Tehran.

Vũ Long (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iran-tuyen-bo-chiu-trach-nhiem-ve-vu-tan-cong-ten-lua-gan-lanh-su-quan-my-o-iraq-post185379.html