IMF lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận tín dụng với Argentina
Ngày 31/3, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ hoàn tất thỏa thuận tín dụng mới với Argentina trước kỳ cuộc họp sắp tới giữa IMF và Ngân hàng thế giới (WB), sẽ diễn ra từ ngày 21-26/4.

Đồng peso của Argentina tại một ngân hàng ở Buenos Aires. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN
Trả lời báo giới, bà Georgieva đánh giá cao những nỗ lực và kết quả cải cách kinh tế của Chính phủ Tổng thống Javier Milei và cho rằng yêu cầu giải ngân 40% chương trình tín dụng mới tới đây của Argentina là “hợp lý”. Bộ trưởng kinh tế Argentina Luis Caputo cho biết khoản vay mới mà nước này đang đàm phán với IMF lên tới 20 tỷ USD.
Theo bà Georgieva, Argentina xứng đáng được nhận khoản vay này, “xét theo thành tích” đã đạt được trong thời gian qua.
Trong bối cảnh Chính phủ Argentina vẫn chưa đạt được thỏa thuận với IMF, ngày 31/3, Ngân hàng trung ương Argentina (BCRA) tiếp tục bán dự trữ ngoại hối trong ngày thứ 10 liên tiếp nhằm kiếm chế việc đồng nội tệ bị giảm giá tới 1,92% so với đồng USD trong ngày giao dịch.
Trên tài khoản mạng xã hội, BCRA cho biết đã bán 143 triệu USD, khiến mức dữ trữ ngoại hối giảm xuống còn 25,052 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ ngày 26/1/2024. Tuần trước, BCRA đã bán 1,2 tỷ USD nhằm duy trì tỷ giá đồng nội tệ.
Chính phủ Argentina khẳng định khoản vay IMF sắp tới sẽ không được sử dụng cho mục đích chi tiêu mà nhằm tái cấp vốn cho BCRA. Hiện tại, Argentina đang là "con nợ" lớn nhất của IMF, với số tiền lên tới hơn 40 tỷ USD.
Argentina vỡ nợ liên tiếp trong những thập kỷ gần đây và IMF đã có tới 22 lần cứu trợ nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Nam Mỹ này. Hiện Argentina đang có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, dù đã giảm từ 211% vào cuối năm 2023 xuống còn 84,5% vào tháng Một vừa qua. Trong 6 tháng qua, đồng peso mất giá khoảng 10% so với USD.