Huỳnh Lập đưa văn hóa truyền thống Việt vào 'Nhà gia tiên'

Trong phim điện ảnh 'Nhà gia tiên', Huỳnh Lập đã tâm huyết đưa vào những nét đẹp văn hóa truyền thống như nghề đổ bánh xèo, nghệ thuật tranh kiếng và tục lệ làm đám giỗ.

Những hình ảnh mang đậm bản sắc Nam Bộ tạo điểm nhấn mới mẻ, khơi gợi sự tò mò nơi khán giả trẻ, thôi thúc họ tìm hiểu thêm sau khi thưởng thức bộ phim.

Trong phim “Nhà gia tiên”, đổ bánh xèo là nghề truyền thống của một gia đình. Lựa chọn món ăn này, Huỳnh Lập cho biết không chỉ vì sự quen thuộc với miền Nam mà còn do ký ức tuổi thơ, khi bà ngoại của anh dùng nghề này nuôi lớn chín người con.

Phim còn tôn vinh nghệ thuật tranh kiếng - một dòng tranh Nam Bộ đang dần mai một. Ê-kíp đã phục chế nhiều bức tranh cổ từ làng tranh kiếng Bà Vệ, đặt hàng nghệ nhân thực hiện một số tranh cho quá trình quay phim.

“Nhà gia tiên” cũng khai thác sâu ý nghĩa đám giỗ - không chỉ tưởng nhớ tổ tiên mà còn gắn kết gia đình. Một trong những cảnh ấn tượng nhất phim là dàn diễn viên vào vai tổ tiên trở về với tạo hình trắng đen. Ý tưởng này tạo hiệu ứng thị giác, mang đến cảm giác hoài niệm, thiêng liêng.

Đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập chia sẻ: "Bộ phim Nhà gia tiên là bộ phim để Lập tự hối thúc chính bản thân mình phải có một nhiệm vụ lan tỏa những điều mà mình biết về tâm linh thờ cúng ông bà, về văn hóa thắp nhang của người Việt Nam và về văn hóa tiệc tùng của người Việt Nam".

“Nhà gia tiên” là bộ phim thuộc thể loại hài, kinh dị, tập trung khai thác tình cảm gia đình để người xem cảm nhận những giá trị cốt lõi bên trong, được truyền qua nhiều thế hệ.

Phim chính thức ra rạp ngày 21/2/2025.

Tuấn Võ

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/huynh-lap-dua-van-hoa-truyen-thong-viet-vao-nha-gia-tien-303120.htm