Huyện Lấp Vò phát huy giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn

Qua thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, các hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện Lấp Vò có bước phát triển mới, nhất là tính chuyên nghiệp hơn. Hoạt động phong trào cũng phát triển theo hướng sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, thẩm mỹ của người dân tại địa phương.

Biểu diễn hoạt động bắt cá truyền thống bằng nơm tại Khu du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò)

Huyện Lấp Vò tổ chức hàng chục cuộc thi, hội diễn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, qua đó phát hiện những năng khiếu, tài năng liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Địa phương tiếp nhận, tổng hợp hơn 30 ca khúc (tân nhạc, cổ nhạc), gần 200 tác phẩm nhiếp ảnh có chất lượng với nội dung về quê hương Lấp Vò, làm phong phú thêm các tác phẩm văn học, nghệ thuật của huyện. Đồng thời phân phát 1.000 bộ đĩa CD (1 CD hình và 1 CD tiếng/bộ) các ca khúc (ca tân, ca cổ) hát về quê hương Lấp Vò cho các xã, thị trấn phổ biến thông qua hệ thống truyền thanh, Câu lạc bộ đờn ca tài tử, tụ điểm sinh hoạt văn nghệ trong huyện. Ngoài ra, huyện Lấp Vò phát hành nhiều kỳ Tập san “Lấp Vò ngày nay” với hàng chục ngàn quyển, nhằm quảng bá hình ảnh con người và quê hương Lấp Vò đến với người dân trong và ngoài tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền trong huyện luôn quan tâm, coi trọng việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Hầu hết các Câu lạc bộ đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp duy trì tổ chức sinh hoạt đều đặn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, nhiều Câu lạc bộ đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp tổ chức giao lưu với các đơn vị ngoài huyện. Song song đó, các cuộc thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn thu hút đông đảo thí sinh, người dân tham gia, tạo được không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng, đồng thời cổ vũ cho hoạt động sáng tác và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Các thiết chế văn hóa phục vụ cho hoạt động văn học, nghệ thuật không ngừng được tăng cường. Huyện có 1 khu vui chơi, giải trí phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ của huyện; 13/13 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, 66/66 khóm, ấp có nhà văn hóa.

Tái hiện không gian mua bán chiếu vào ban đêm - Chợ chiếu ma Định Yên” thuộc xã Định Yên, huyện Lấp Vò

Hội Văn học Nghệ thuật huyện phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tham dự trại sáng tác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nha Trang; tham gia thực tế sáng tác ở các tỉnh: Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre... nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao được vị thế, vai trò nòng cốt, dẫn dắt phong trào văn hóa, văn nghệ của huyện. Ngoài phong trào sáng tác của lực lượng hội viên Hội Văn học Nghệ thuật huyện, địa phương còn đẩy mạnh phong trào sáng tác quần chúng ở các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn thu hút ngày càng đông đảo các lực lượng tham gia, tạo không khí sinh hoạt văn học, nghệ thuật lành mạnh, sâu rộng trong Nhân dân.

Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, huyện Lấp Vò thường xuyên củng cố, đổi mới hoạt động văn học, nghệ thuật của huyện, xây dựng các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Tổ chức các cuộc thi, triển lãm, liên hoan nghệ thuật, các hoạt động thực tế, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật, nhất là huy động ngày càng đông đảo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học, nghệ thuật, làm cho văn học nghệ thuật ngày càng lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội.

TIẾN ĐẠT

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/van-hoa/huyen-lap-vo-phat-huy-gia-tri-van-hoa-van-hoc-nghe-thuat-tren-dia-ban-117656.aspx