Huyện Lạc Sơn lan tỏa các điển hình thi đua yêu nước

Được lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn giới thiệu, chúng tôi đến thăm mô hình 'Sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu' của hợp tác xã (HTX) Lộc Phát, xã Bình Hẻm. Đây là một trong những điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi được UBND huyện quyết định công nhận điển hình tiên tiến (ĐHTT) cấp huyện.

Hợp tác xã Lộc Phát, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu, giải quyết việc làm cho 60 lao động trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Quách Văn Bắc, Chủ nhiệm HTX chia sẻ: HTX được thành lập vào tháng 8/2021, sản xuất các mặt hàng may gia công thành phẩm thú nhồi bông xuất khẩu. Sau khi hoàn tất các thủ tục kinh doanh theo quy định, cơ sở sản xuất bắt đầu hoạt động với 25 thành viên. Đến nay, HTX đã phát triển 2 xưởng sản xuất tại xóm Khướng và xóm Cuốc. Sau khi tạo được sản phẩm vỏ thú nhồi bông, xưởng chuyển sản phẩm tới công ty để hoàn thiện các công đoạn tiếp theo, tạo thành sản phẩm thú nhồi bông hoàn chỉnh và xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga, Na Uy, Ả-Rập Xê-út, Ấn Độ. Hiện, xưởng may đã tạo việc làm cho 60 người trên địa bàn xã và các xã lân cận với thu nhập hàng tháng trung bình 5 triệu đồng/người.

Các mô hình ĐHTT trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã được lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2023 có 9 tập thể, 13 cá nhân được công nhận là ĐHTT cấp huyện. Huyện đang lựa chọn, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định công nhận mô hình ĐHTT cấp tỉnh. Trong đó có các mô hình, điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh như: Ông Bùi Văn Nhưng, xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa với sản phẩm OCOP "Sản xuất tinh bột nghệ xuất khẩu”; ông Trần Đình Lâm, Phố Lâm hóa 2, xã Vũ Bình với mô hình "Sản xuất thịt chua Lâm Tin". Trong lĩnh vực an ninh có Đội Tổng hợp Công an huyện Lạc Sơn với mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng”; Công an xã Hương Nhượng với mô hình "Cho đi là còn mãi”. Lĩnh vực GD&ĐT có Trường mầm non Hoa Hồng, thị trấn Vụ Bản với mô hình "Xây dựng môi trường ngoài lớp học - các góc chơi ngoài trời cho trẻ"; Trường TH&THCS Bình Chân, xã Vũ Bình với mô hình "Xây dựng không gian trường lớp học An toàn - sáng tạo - hiệu quả". Lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể có đồng chí Bùi Văn Chung, Đội Tổng hợp Công an huyện Lạc Sơn với mô hình "Thanh niên Công an chung tay bảo vệ môi trường” và "Xung kích cảm hóa, giáo dục người sử dụng, người nghiện ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng”. Điển hình trong lĩnh vực GD&ĐT là thầy giáo Phạm Minh Tiến - giáo viên Trường TH& THCS Xuất Hóa với hoạt động phong trào "Kế hoạch nhỏ"...

Đồng chí Bùi Nguyệt Minh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn cho biết: Với chủ đề Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2023. Căn cứ nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động cấp trên phát động, các cơ quan, đơn vị cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó đã động viên, khích lệ đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, hăng hái thi đua công tác, học tập, lao động sáng tạo và thu nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Quan tâm tuyên truyền gương "Người tốt, việc tốt”; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và triển khai học tập các mô hình, ĐHTT, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội. Từ đó phong trào thi đua yêu nước tạo động lực, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Hương Lan

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/182311/huyen-lac-son-lan-toa-cac-dien-hinh-thi-dua-yeu-nuoc.htm