Huyện Đăk Tô lồng ghép hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy giảm nghèo bền vững
Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, từng bước tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là ở những xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, việc lồng ghép các nguồn lực đầu tư được huyện xác định là 'chìa khóa' để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.
Gần 40 tỉ đồng được lồng ghép từ các nguồn vốn
Theo thống kê, đến cuối năm 2024, huyện Đăk Tô có 916 hộ nghèo và 682 hộ cận nghèo, trong đó hơn 90% là đồng bào DTTS. Để giảm nghèo một cách thực chất, bền vững, huyện xác định việc sử dụng đồng bộ, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các CTMTQG là điều kiện tiên quyết.
Đặc biệt là từ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Lãnh đạo tỉnh, huyện quan mô hình phát triển sản xuất của bà con đồng bào DTTS
Trong giai đoạn 2021–2025, huyện đã chủ động chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng từng hộ nghèo, cận nghèo, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, phù hợp điều kiện từng địa bàn và nhóm đối tượng.
Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, cải tạo vườn tạp, phát triển hợp tác xã… đều được lồng ghép hợp lý giữa các chương trình, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực.
Huyện đoàn Đăk Tô là một trong những đơn vị tích cực tham gia Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số”, bằng việc khảo sát, xây dựng và triển khai hàng loạt mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thanh niên DTTS nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Đinh Công Bình, Bí thư Huyện đoàn Đăk Tô cho biết, tính đến đầu năm 2025, Huyện đoàn đã triển khai tổng cộng 5 mô hình cấp huyện, tập trung tại các xã Đăk Trăm, Pô Kô, Văn Lem..., với tổng kinh phí ước tính hơn 300 triệu đồng (gồm cả hỗ trợ vật tư, giống cây, con và giá trị mô hình tự đầu tư, huy động từ tổ chức, cá nhân phối hợp).

Mô hình nuôi dê kết hợp trồng cao su, cà phê đã giúp A Khẳm (SN 1995) ở xã Pô Kô vươn lên thoát nghèo bền vững
Đến nay, đã có 5 hộ thoát nghèo trực tiếp nhờ tham gia các mô hình của Đoàn, điển hình như hộ anh A Khẳm (1995) ở xã Pô Kô với mô hình nuôi dê kết hợp trồng cao su và cà phê. Ngoài ra, 6 hộ khác hiện đang có thu nhập ổn định, duy trì sản xuất tốt và dự kiến sẽ thoát nghèo trong năm 2025 nếu tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình và được hỗ trợ đúng hướng.
Theo UBND huyện Đăk Tô, trong 4 năm qua, tổng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm…” và chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn đạt trên 38,5 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội và vốn đối ứng của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tham quan vườn cây mắc ca giống trên địa bàn huyện Đăk Tô
Đặc biệt, huyện đã triển khai hơn 100 mô hình phát triển kinh tế, bao gồm 16 mô hình cấp huyện và 93 mô hình cấp xã, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với đặc thù địa phương như: trồng cây cao su, cây dược liệu, mía, sắn, chăn nuôi bò, dê, heo bản địa, nuôi cá nước ngọt…
Những mô hình này không chỉ tạo sinh kế tại chỗ mà còn giúp người dân nâng cao kỹ năng sản xuất, tiếp cận thị trường và tham gia chuỗi giá trị.
Song song đó, các nguồn vốn cũng được đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, như đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi nhỏ, điểm trường, nhà rông văn hóa… Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo động lực để người dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Gắn hỗ trợ sản xuất với thay đổi tư duy
Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đăk Tô là không dừng lại ở việc “trao cần câu”, mà còn giúp người dân biết cách câu cá. Các chương trình hỗ trợ sinh kế được gắn chặt với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, nhằm thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào DTTS.

Mô hình trồng cây mắc ca được kỳ vọng sẽ giúp bà con đồng bào DTTS có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo
Từ các mô hình thí điểm, người dân được hướng dẫn cụ thể kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức sản xuất theo nhóm hộ, tổ hợp tác. Việc xây dựng hợp tác xã tại nhiều xã như: Văn Lem, Đăk Trăm, Pô Kô... cho thấy bước tiến mới trong nhận thức, khi người dân dần chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết tập thể.
Ông Sa Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: “Việc lồng ghép các nguồn vốn CTMTQG giúp huyện có thêm dư địa để triển khai linh hoạt các mô hình phù hợp với điều kiện từng thôn, làng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng khảo sát kỹ từng hộ nghèo để xác định mô hình hỗ trợ đúng người, đúng việc. Quan trọng nhất là thông qua quá trình đó, người dân tự nhận ra giá trị của việc tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Qua 4 năm triển khai cuộc vận động, đến nay đã có 1.404 hộ đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm; trong đó, có 1.173 hộ DTTS nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.
Ông Sa Phương cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung nhân rộng các mô hình hiệu quả, tiếp tục cải tiến quy trình lồng ghép nguồn vốn, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ cơ sở để hướng dẫn, giám sát và đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện.
Với phương châm “giảm nghèo trong tư duy trước, giảm nghèo trong đời sống sau”, huyện Đăk Tô đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. Không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định, các chương trình còn khơi dậy tinh thần lao động, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.
Hiệu quả của việc lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo đà cho những thay đổi sâu rộng và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng sống và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở vùng cao Đăk Tô.