Hungary yêu cầu gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt Nga

Hungary đã yêu cầu Liên minh châu Âu gia hạn thời hạn miễn trừ trừng phạt Nga thêm một năm cho công ty năng lượng MOL, và cho phép MOL tiếp tục kinh doanh những sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Nga.

Thủ tướng Hungary Orban từng giành được quyền miễn trừ trong lệnh cấm vận dầu mỏ của EU đối với Nga hồi tháng 5/2022

Vào hôm 6/7, tại một cuộc họp báo chung, ông Peter Szijjarto - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary, đã tiết lộ thông tin trên với ông Miroslav Wlachovsky - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia.

Ông Szijjarrto cho biết, quyết định miễn trừ sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nhờ có quyết định này, công ty dầu mỏ Slovnaft (Slovakia) - một thành viên của Tập đoàn dầu khí MOL (Hungary), có thể bán sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ nguyên liệu thô từ Nga cho Cộng hòa Séc. Công ty đã "đầu tư hàng trăm triệu euro" để đại tu nhà máy lọc dầu của họ ở Bratislava, giúp nhà máy có khả năng tinh chế dầu từ những nguồn khác. Tuy nhiên, quá trình đại tu sẽ cần thêm một năm để hoàn thành. "Do đó, chúng tôi yêu cầu Liên minh châu Âu gia hạn miễn trừ trừng phạt trong một năm", trích lời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary trên đài truyền hình M1.

Hiện nay, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn đang tiếp tục nhận dầu của Nga, thông qua nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu Druzhba. Tuy không chịu ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những nguồn và tuyến đường cung cấp khác. Bộ trưởng Szijjarrto cho biết, Croatia đã tăng đáng kể phí vận chuyển dầu qua đường ống Adriatic, vốn là một giải pháp thay thế cho Druzhba. Theo ông Szijjarto, biểu thuế của Croatia cao gấp 4 lần so với quy định của thị trường. Do đó, công tác đa dạng hóa nguồn cung cấp dầu cho các nhà máy ở Hungary và Slovakia gặp nhiều khó khăn.

Ông nhấn mạnh: "Thật bất công khi lợi dụng tình hình quân sự, nhất là khi an ninh nguồn cung năng lượng của các quốc gia khác đang bị đe dọa".

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hungary-yeu-cau-gia-han-mien-tru-lenh-trung-phat-nga-688903.html