Virus HPV sẽ khiến 200.000 phụ nữ tử vong, đừng thờ ơ với vaccine
Dự báo đến năm 2070, khoảng 200.000 phụ nữ Việt sẽ tử vong do ung thư cổ tử cung. Trong khi đó căn bệnh có thể dự phòng được nhờ tiêm vaccine phòng HPV.
Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế chính thức phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" nhằm nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do virus HPV gây ra.
Tại lễ phát động chiến dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các bệnh ung thư hiện nay gây gánh nặng toàn cầu đang ngày một gia tăng. Nguyên nhân xác định các bệnh ung thư đang gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với ung thư cổ tử cung, nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm virus HPV. Đây là loại ung thư phổ biến hàng đầu trong các loại ung thư ở phụ nữ.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trần Minh
Theo số liệu ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2022, hàng năm ở Việt Nam có hơn 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung, trên 2.000 phụ nữ tử vong do căn bệnh này.
Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070. Khoảng 200.000 phụ nữ Việt sẽ tử vong do căn bệnh này.
"Tuy là bệnh nguy hiểm, nhưng ung thư cổ tử cung có thể dự phòng được nhờ tiêm vaccine phòng HPV hoặc sàng lọc phát hiện sớm tình trạng nhiễm HPV và các tổn thương tiền ung thư. Các tổn thương tiền ung thư cũng có thể điều trị khỏi hoàn toàn với những biện pháp khá đơn giản, chi phí thấp", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh và thông tin, theo Nghị quyết của Chính phủ, năm 2026 vaccine dự phòng ung thư cổ tử cung sẽ được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.
Lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi vị thành niên nhận thức rõ nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV đối với con em mình, thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper phát biểu. Ảnh: Trần Minh
Tại sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper đánh giá cao sự chung tay của khối y tế tư nhân trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe.
Ông nêu rõ, HPV có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả nếu có sự can thiệp kịp thời. Đồng thời ông Marc Evans Knapper khẳng định, khi các bên phối hợp chặt chẽ, những nỗ lực phòng, chống bệnh tật, bao gồm ung thư do HPV gây ra sẽ mang lại tác động mạnh mẽ và bền vững hơn tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ lễ phát động, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) và MSD Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV".

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng các đại biểu chính thức phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV". Ảnh: Trần Minh
Chiến dịch sẽ tiếp tục chuỗi các hoạt động cộng đồng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng đến các khu vực nông thôn với kỳ vọng tiếp cận hơn 50.000 người, nhằm cung cấp thông tin, biện pháp dự phòng lây nhiễm HPV, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung... để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe do các chủng virus HPV gây ra.