Hơn 5.000 hộ nghèo ở Tuyên Quang có nhà mới

Tuyên Quang đã khởi công, xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng 5.092 căn nhà cho hộ nghèo, đạt 73,5% trên tổng số 6.928 căn theo kế hoạch.

Ngày 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong quý I/2025.

Báo cáo cho biết, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9,7% so với cùng kỳ (xếp thứ 11/63 tỉnh thành trên cả nước, xếp thứ 4/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc); giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt trên 6.724 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoạch năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I đạt 802,8 tỷ đồng, bằng 14,9% kế hoạch. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đáng chú ý, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo và cận nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết quý I/2025, toàn tỉnh đã khởi công, xây dựng và hoàn thành 5.092 căn nhà, đạt 73,5% trên tổng số 6.928 căn theo kế hoạch.

Niềm vui bên ngôi nhà mới của người dân xã Thái Hòa - huyện Hàm Yên từ các nguồn hỗ trợ.

Niềm vui bên ngôi nhà mới của người dân xã Thái Hòa - huyện Hàm Yên từ các nguồn hỗ trợ.

Thảo luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong quý I/2025.

Thảo luận tại hội nghị, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công thương cho biết, quý I/2025, có thêm bốn dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.724 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Quý II, Sở tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy sau khi sáp nhập, tinh gọn; phấn đấu thành lập mới 2 cụm công nghiệp; bám sát kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ…

Nhật Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hon-5000-ho-ngheo-o-tuyen-quang-co-nha-moi-192250414110946717.htm