Hội nghị đóng góp ý kiến của ĐBQH trẻ vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng
* Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự
Sáng 22/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội trẻ vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Nhóm ĐBQH trẻ khi tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Các ĐBQH trẻ đến từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị nên sẽ có sự nhìn nhận, đóng góp ý kiến toàn diện hơn.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến, làm sâu sắc hơn việc thực tiễn thế giới có nhiều thay đổi, biến động khó lường tác động đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong khi đó, khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chưa từng thấy. Trong phần đánh giá, các ĐBQH có thể nhìn nhận lại bối cảnh của nhiệm kỳ này nên có những đánh giá như thế nào, đặc biệt là khi nước ta đang tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Và, đó không chỉ là vấn đề về sắp xếp, tinh gọn bộ máy mà còn là thực hiện một mô hình chính trị hiệu lực, hiệu quả, mở rộng không gian phát triển, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đến tận cơ sở.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến 4 nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị và nêu rõ, tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành thêm 2 nghị quyết, một nghị quyết về giáo dục đào tạo với quyết tâm xây dựng một nền giáo dục Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới, tạo sự đồng bộ với đột phá về khoa học, công nghệ; một nghị quyết về y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân để thực hiện tăng trưởng gắn với tiến bộ, công bằng, xã hội trong từng bước đi, từng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Do đó, đề nghị các ĐBQH trẻ đánh giá về nội dung này vì đây là những quyết sách có thể được coi là bước ngoặt quan trọng, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị
Từ thực tiễn hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị các ĐBQH phân tích thêm về mục tiêu tăng trưởng 8% và đặt cơ sở cho tăng trưởng hai con số trong những năm tới; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ làm động lực chính.
Cùng với đó, cho ý kiến đánh giá về những thành tựu sau 40 năm đổi mới, trong đó, thành công nổi bật và quan trọng nhất là nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chuyển từ mô hình Nhà nước dân chủ nhân dân sang Nhà nước pháp quyền thượng tôn pháp luật, lấy người dân là trung tâm, quyền lực thuộc về nhân dân. Góp ý thêm về bài học kinh nghiệm khi gắn với tổng kết 40 năm đổi mới; phân tích để khẳng định lựa chọn về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình của Việt Nam, lấy người dân là trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau mang đặc trưng rất căn bản mà không có tiền lệ của lịch sử.
“Nói về bối cảnh mới thì cần phân tích thêm ở những nội dung nào? Chính trị, kinh tế, an ninh luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và nền kinh tế có độ mở như Việt Nam thì ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển? Giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh như thế nào?”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, Văn kiện phải được chắt lọc kỹ lưỡng từng câu, từng chữ, vừa mang tính lý luận vừa thể hiện tính hành động, thực tiễn cao. Quốc phòng, an ninh là trọng yếu nhưng phải gắn với đối ngoại, ngoại giao công nghệ.
Đồng thời, đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến đối với những đột phá chiến lược, gồm: hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng xã hội, công nghệ; phát triển con người, nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được Nhóm Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công, thể hiện tình cảm, ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của ĐBQH đối với một sự kiện trọng đại sắp tới của Đảng; Lãnh đạo Quốc hội đánh giá rất cao sáng kiến này.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhận thấy, các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng và có nhiều đổi mới; không chỉ tổng kết thực tiễn thành lý luận mà còn bổ sung lý luận, mang tính hành động rất cao. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dự thảo Văn kiện có một chuyên đề báo cáo tổng kết 40 năm.
“Việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện không chỉ là bổ sung trí tuệ mà mỗi lần nghiên cứu còn là dịp để mỗi đại biểu nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề tổng kết thực tiễn qua 40 năm. Đây là quá trình giúp thấm nhuần các quan điểm của Đảng và bổ sung kiến thức cho bản thân trong quá trình hoạt động. Các dự thảo Văn kiện này là sự chắt lọc tinh túy của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tiểu ban Văn kiện và toàn Đảng, toàn dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu

ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung (Vĩnh Phúc) phát biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhóm ĐBQH trẻ tiếp tục quan tâm nghiên cứu sâu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, cần rà soát về tốc độ tăng năng suất lao động, chỉ tiêu hiện đang đề xuất là 8,5%, trong khi năm 2024 đạt 7,09%, do đó, cần xem xét lại tính phù hợp của chỉ tiêu này. Bên cạnh đó, là chỉ số phát triển con người (HDI); tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tính logic giữa thu nhập bình quân và chuẩn nghèo; tính thống nhất trong mục tiêu giảm nghèo.

ĐBQH Nguyễn Việt Hà (Tuyên Quang) phát biểu

ĐBQH Trần Khánh Thu (Thái Bình) phát biểu
Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguồn nhân lực chất lượng cao, có thể thấy, hiện chưa có định nghĩa rõ ràng về "nguồn nhân lực chất lượng cao", cũng như chưa xác định được đối tượng và phạm vi cụ thể. "Nguồn nhân lực" thường được hiểu chủ yếu là "lao động" mà chưa bao gồm đầy đủ các đối tượng như công chức, viên chức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nông dân, nhà quản lý. Các khái niệm "người có tài năng" và "nhân tài" là khác nhau, và "nguồn nhân lực chất lượng cao" cũng khác với "nhân tài".

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu
Tuy nhiên, các khái niệm này thường bị đánh đồng trong một số văn bản luật và chưa được thể hiện rõ ràng, đầy đủ trong bất kỳ văn bản nào của cả Đảng và Nhà nước. Hiện tại, Việt Nam chưa có một chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực chất lượng cao. Tình trạng lương của lao động sơ cấp cao hơn lương của cao đẳng, và tỷ lệ thất nghiệp của người có trình độ cao lại cao hơn người có trình độ sơ cấp. Vì vậy, đây cũng là một trong những nội dung Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH nghiên cứu sâu hơn.
Đối với các đại biểu chưa có điều kiện phát biểu trực tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị gửi bài tham luận đã chuẩn bị về Thường trực Nhóm ĐBQH trẻ. Lãnh đạo Nhóm sẽ tổng hợp, chắt lọc những ý kiến góp ý vào những nội dung cụ thể để gửi Thường trực Tiểu ban Văn kiện, nhằm bảo đảm việc tiếp thu nhanh chóng và hiệu quả.
Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hội nghị được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn song cũng không ít khó khăn, thách thức. Việc tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các ĐBQH trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu
Nhấn mạnh Hội nghị là diễn đàn để ĐBQH trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân; là dịp để khẳng định vai trò của lực lượng nghị sỹ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng, với trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, các đại biểu sẽ hiến kế, đóng góp các ý kiến sâu sắc, có tầm chiến lược, có giá trị thực tiễn cao vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo Văn kiện và cho rằng các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bài bản; được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, phản ánh đầy đủ tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước; có các nhận định, dự báo tình hình trong nước, quốc tế trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, từ đó đặt ra những định hướng cho phát triển đất nước trong những năm tới.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu cũng có những tham luận, ý kiến phân tích sâu sắc, đóng góp vào các dự thảo Văn kiện về: hoàn thiện mô hình tổng thể và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh ngoại giao toàn diện; thích ứng với quá trình già hóa dân số; các vấn đề an sinh xã hội...