Sáng 18-10, Công đoàn phường Ba Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Gần 10 năm sau khi Quốc hội thông qua Luật Tiếp cận thông tin, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải 'mở rộng cánh cửa minh bạch', cập nhật luật để phù hợp với thời đại số và đáp ứng quyền được biết, được giám sát của người dân.
Tiếp tục phiên họp thứ 50, sáng 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Chuyển đổi số, dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.
Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - đề nghị Dự thảo Luật làm rõ hơn trách nhiệm của từng nhóm cơ quan, trong đó có trách nhiệm của cơ quan kiểm toán trong việc kiểm soát đầu tư và chi tiêu cho chuyển đổi số.
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16/10/2025 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ sáu, Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Chiều 16/10, tại Phiên họp thứ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua hai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử.
Chiều 16/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua hai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử.
Những chính sách quy định trong dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) được đánh giá là đòn bẩy về thể chế, thúc đẩy Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng.
Tại điều 12 dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất: 'cho phép doanh nghiệp được tính chi phí tài trợ hoặc đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế'...
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, mục tiêu của Luật Chuyển đổi số là tạo hành lang pháp lý tổng thể cho chuyển đổi số quốc gia, phát triển đồng bộ hạ tầng số, để mọi người dân, mọi địa phương đều được hưởng lợi từ quá trình này - không ai bị bỏ lại phía sau kể cả vùng khó khăn.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu có chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng số từ ngân sách của Trung ương để đảm bảo hạ tầng số phát triển đồng bộ, bao trùm.
Sáng 16/10, tiếp tục chương trình Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chuyển đổi số.
Việc xây dựng Luật Chuyển đổi số nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới kinh tế số và xã hội số bền vững.
Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường cơ chế hậu kiểm và thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các công cụ chính sách, nguồn lực bảo đảm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan.
Dự thảo Luật Tiếp công dân quy định: Chủ tịch UBND tỉnh, xã phải trực tiếp tiếp công dân ít nhất 2 ngày mỗi tháng và không được ủy quyền
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế lương cán bộ cấp xã thấp, đi làm xa, điều kiện khó khăn và đề nghị cải thiện chế độ để giữ chân cán bộ cơ sở.
Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến.
Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình hình thiên tai bão chồng bão, lũ chồng lũ; tình trạng ngập lụt, tắc đường còn chưa có giải pháp triệt để, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, lương cán bộ, công chức ở xã rất thấp, đi lại rất xa, nên phải giải quyết sớm để giữ chân và tạo động lực cho cán bộ, công chức ở địa phương.
Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, tránh việc ủy quyền tràn lan khiến người dân bức xúc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành liên quan cần có biện pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp căn cơ, đồng bộ để chủ động ngăn ngừa, phòng chống bão lũ, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thể chế hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến.
Ủng hộ 'mở' quy định cho hoạt động kinh tế báo chí, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, nội dung này cần được quy định chặt chẽ, đầy đủ hơn tại Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi (Dự thảo).
Sáng 11/10, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã tham dự, phát biểu khai mạc.
Diễn đàn quy tụ khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao, cơ quan quản lý, tổ chức hữu nghị, hiệp hội doanh nghiệp, cùng các tập đoàn, công ty tiêu biểu của hai nước, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, dịch vụ và giao lưu nhân dân Việt Nam – Campuchia trong giai đoạn phát triển mới...
Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 diễn ra sáng 11.10 tại TP.HCM, do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp các đơn vị tổ chức, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Campuchia.
Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết toàn bộ tiền phúng điếu trong Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chiều 10/10, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM).
Ngày 10-10, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn, đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Chiều 10/10, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng Đoàn đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 10/10, trong không khí trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến viếng Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chiều nay, 10-10, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (P.Xuân Hòa, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932-2025), Phó Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch.
Ngày 10-10, phường Nghĩa Đô triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030; công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.
Từ tinh thần đổi mới đến sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) được Bộ VHTTDL xây dựng đã nhận được nhiều đánh giá cao từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chuyên môn. Đây không chỉ là bước hoàn thiện khung pháp lý, mà còn là một định hướng kiến tạo nhằm xây dựng nềnLuật Báo chí (sửa đổi), nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên thông tin mới.
Chiều 8/10, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng bệnh. Các thành viên thống nhất về sự cần thiết xây dựng luật mới nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện cho thấy tư duy quản lý nhà nước đã có bước tiếp cận với xu thế tích hợp truyền thông, báo chí trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin ngày càng cao...
Chiều 8/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Dân số.
Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Phòng bệnh. Dự Luật gồm 6 Chương với 41 Điều, quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, các rối loạn sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ khác; Dinh dưỡng trong phòng bệnh; Các điều kiện bảo đảm để phòng bệnh; Điều khoản thi hành…
Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số – đây là những vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận khi cho ý kiến về dự án Luật Dân số, diễn ra chiều 8/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của mọi người dân.
Chiều 8/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân số.