Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện
Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện tới các xã, huyện vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Trong tháng 4/2023, Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức 8 chuyến cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện tới các xã, huyện vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại xã Quảng Lâm, Quảng Tân (huyện Đầm Hà), xã Quảng Thành, Quảng Thịnh (huyện Hải Hà), xã Đạp Thanh, Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ), xã Đồng Rui, Yên Than (huyện Tiên Yên).
Bà Phạm Thị Thu, Trưởng Phòng truyền thông, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thực hiện các buổi cung cấp dịch vụ lưu động thân thiện tại 8 xã của 4 huyện, Hội đã tổ chức truyền thông, khám, phát hiện và điều trị bệnh phụ khoa, cấp phát bao cao su, thuốc tránh thai miễn phí cho 1.000 chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đặt 24 vòng tránh thai.
Phần lớn chị em là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa phương vùng sâu vùng xa của các huyện, điều kiện tiếp cận thông tin và chăm sóc sức khỏe sinh sản còn nhiều hạn chế”.
Để các chuyến đi được thuận lợi và cung cấp đầy đủ mọi thông tin tới người dân, Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch gửi tới các ban ngành của các địa phương cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các xã để phổ biến tới người dân về kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ thân thiện của Hội.
Nguồn kinh phí của các chuyến đi, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam thì Hội còn vận động cán bộ, hội viên của tỉnh Hội Quảng Ninh tự nguyện đóng góp một phần kinh phí cho các chuyến cung cấp dịch vụ thiện nguyện này.
Những chuyến công tác của Hội KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh tới các địa phương đều được các cấp lãnh đạo, cac ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cùng với đó là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình người dân tại các điểm khám.
Để những buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới được hiểu quả, đoàn khám còn tổ chức thảo luận nhóm, phát tờ rơi để người dân trao đổi những kiến thức còn thiếu, hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai, làm mẹ an toàn, bình đẳng giới. Từ những chuyến công tác này đã một phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới cho người dân tại các điểm đã chọn lọc.