Học sinh tiểu học tử vong ở Quảng Nam: Chỉ cúng bái, không đưa đi viện dù con sốt cao
Một số phong tục lạc hậu như cúng bái khi ốm đau vẫn tồn tại trong cộng đồng, điều này khiến cho nhiều trường hợp bệnh không được điều trị kịp thời.
Trẻ em tử vong sau lễ cúng
Trong những tuần qua, bệnh sởi xuất hiện nhiều khu vực của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là ở huyện miền núi Nam Trà My. Mới đây, sự việc một học sinh tiểu học tại huyện Nam Trà My tử vong vì sốt cao đã làm dấy lên sự lo ngại về tình hình dịch bệnh này.
Bệnh nhi H.T.K.N., học sinh lớp 2 tại điểm trường Nóc Ông Bình, thuộc Trường Phổ thông bán trú tiểu học – Trung học cơ sở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, trước khi qua đời, bị sốt cao và xuất hiện các vết bầm đỏ trên da vào khoảng một tuần trước.
Mặc dù thầy cô giáo đã đến nhà yêu cầu gia đình đưa em đến bệnh viện, nhưng vì ngại đi lại và thiếu thốn về cơ sở vật chất, gia đình đã quyết định chỉ làm lễ cúng thay vì đưa em đến cơ sở y tế. Đến tối ngày 5/3, em N. đã tử vong.

Nhiều trẻ ở Nam Trà My bị sốt được hỗ trợ đưa vào bệnh viện.
Đáng lo ngại hơn, tại điểm trường Nóc Ông Bình, hiện còn nhiều học sinh khác đang có triệu chứng sốt cao nhưng gia đình vẫn không đưa con em mình đến khám mà để tự xử lý tại nhà. Việc này khiến tình trạng dịch bệnh càng thêm phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng.
Ngày 7/3, thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú tiểu học xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), cho hay, đã lái xe xuyên đêm để đưa 4 trẻ em có triệu chứng sốt cao tại xã Trà Dơn đến bệnh viện thành phố Tam Kỳ cấp cứu.
Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, thầy Phương nhận được thông tin có 4 trẻ em tại địa phương bị sốt cao, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu và đang nằm tại trạm y tế xã, cần phải chuyển viện gấp. Trong số 4 trẻ, có 1 bé 9 tháng tuổi, 1 bé 2 tuổi, 1 bé 7 tuổi và một học sinh lớp 3 tại điểm trường Nóc Ông Bình.
Thầy Phương cho biết thêm, trong suốt nhiều tuần qua, có rất nhiều trẻ em và học sinh tại các điểm trường ở Trà Dơn mắc bệnh, sốt cao.
Lỗ hổng vắc xin
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, đã có ít nhất ba ca tử vong được ghi nhận do sốt phát ban nghi sởi. Các trường hợp này chủ yếu tập trung ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi và từ 5 đến 10 tuổi.
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 217 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 69 ca dương tính với virus sởi. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Điện Bàn, Đại Lộc, trong đó số ca mắc sởi ở nhóm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chiếm tỉ lệ cao.

Bác sĩ chữa trị trẻ sốt phát ban.
Virus sởi có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở những người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa từng mắc bệnh. Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như trẻ dưới 1 tuổi, trẻ có bệnh nền, và trẻ có hệ miễn dịch suy yếu cũng dễ dàng mắc bệnh khi tiếp xúc với nguồn lây.
Nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh sởi ở Quảng Nam được xác định một phần là do "lỗ hổng vắc xin". Trong suốt thời gian đại dịch Covid-19, nhiều trẻ em đã không được tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh sởi. Hơn nữa, việc thiếu hụt vắc xin nhiều tháng trong năm 2023 cũng đã khiến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em giảm sút.
Ngoài ra, huyện Nam Trà My là một khu vực miền núi cao, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế khó khăn và hệ thống giao thông không thuận tiện đã tạo ra những rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, khiến cho việc tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số phong tục lạc hậu như cúng bái khi ốm đau vẫn tồn tại trong cộng đồng, điều này cũng khiến cho nhiều trường hợp bệnh không được điều trị kịp thời.
Để ngăn chặn dịch bệnh sởi lan rộng và giảm thiểu tử vong, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện một số biện pháp cấp bách. Các cơ quan y tế đã tăng cường tuyên truyền, phát hiện và đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.
Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã tăng cường nhân lực y tế, điều dưỡng viên để hỗ trợ các trạm y tế xã, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc sởi theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Ngoài ra, ngành Y tế còn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi nhằm bổ sung "lỗ hổng vắc xin" và nâng cao miễn dịch cộng đồng.
Bên cạnh các biện pháp y tế, việc thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Việc tiêm chủng đầy đủ vắc xin là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Các bậc phụ huynh cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho trẻ, đồng thời không nên để con em mình ở nhà khi có triệu chứng sốt cao mà không được điều trị kịp thời.