Hoạt động tín dụng chính sách ở Kỳ Sơn, Nghệ An: Bài cuối: Cùng đồng bào vượt khó

Từ kết cấu hạ tầng đến cuộc sống của người dân miền núi phía Tây Nghệ An đều hiện rõ dấu ấn ý chí, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và bà con; đặc biệt, chỉ tính riêng lĩnh vực tín dụng chính sách mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Kỳ Sơn đang thực hiện đã tạo động lực lớn cho nhiều gia đình đổi đời, vươn lên.

Tập trung huy động các nguồn lực

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kỳ Sơn, Ngô Minh Tú cho biết, điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng chính sách ở miền đất biên giới Kỳ Sơn là được sự đồng thuận và hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và người dân. Đến nay, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Kỳ Sơn (cũ) chuyển sang NHCSXH để cho vay đạt gần 3 tỷ đồng.

Ông Xã Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn, cho biết, đến ngày 31/7/2025, tổng dư nợ của 12 xã trên vùng đất Kỳ Sơn đạt 512,6 tỷ đồng với hơn 9.000 hộ nghèo và các gia đình đồng bào DTTS thụ hưởng, tăng 26,3 tỷ đồng so với đầu năm; đặc biệt sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền các xã mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, xác định tín dụng chính sách là trụ cột trong công tác giảm nghèo.

Không chỉ bảo đảm cung ứng vốn, NHCSXH Kỳ Sơn luôn là chỗ dựa tinh thần cho bà con lúc khó khăn. Ảnh: M. Uyên

Không chỉ bảo đảm cung ứng vốn, NHCSXH Kỳ Sơn luôn là chỗ dựa tinh thần cho bà con lúc khó khăn. Ảnh: M. Uyên

Nổi bật như xã Chiêu Lưu, riêng tháng 7 đã khuyến khích Nhân dân vay tăng 2,5 tỷ đồng, nâng dư nợ với NHCSXH Kỳ Sơn lên 79,4 tỷ đồng, trong khi đó nợ quá hạn chỉ bằng 0.

"Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã giúp nguồn vốn tăng trưởng nhanh, kịp thời phát huy hiệu quả" - Bí thư Xã Văn Lương cho biết.

Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn Phan Bá Cường chia sẻ, nhiều năm qua, đơn vị không chỉ phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn ưu đãi hiệu quả đến vùng đồng bào DTTS, vùng sâu vùng xa mà còn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho người dân mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Mới đây nhất, Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn đã tổ chức ra quân hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn lũ tại xã Mường Xén.

Trong các ngày 22 và 24/7, mỗi ngày Phòng giao dịch luôn có 13 cán bộ tham gia trực tiếp dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa, hỗ trợ khẩn cấp 5 hộ gia đình trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nặng nề; đồng thời ưu tiên giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn xã, tập trung vào chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và chương trình giải quyết việc làm, giúp bà con sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Những nghĩa cử tốt đẹp của cán bộ NHCSXH Kỳ Sơn đã "chạm" đến trái tim của đồng bào. "Chúng tôi và các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét vừa qua thật may mắn được cán bộ NHCSXH Kỳ Sơn có mặt kịp thời giúp đỡ vượt qua cơn lũ. Dù biết phía trước còn nhiều vất vả, khó khăn nhưng chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng..." - chị Nguyễn Thị Lý, bản Cầu Tám, xã Mường Xén, xúc động nói.

Trao vốn tận tay

Gia đình ông Lường Văn Tụ, ở bản Cần Tám, xã Tà Cạ cũ, sau sáp nhập là xã Mường Xén mới là một ví dụ. Trước đây, gia đình ông cũng có 10ha đất rừng nhưng do thiếu kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi nên mảnh đất đã không thể sinh lời mà chỉ dựa vào khai thác nguồn lợi theo cách tự nhiên.

Nhờ 2 lần được NHCSXH cho vay vốn ưu đãi với tổng số tiền 100 triệu đồng, và được hướng dẫn, tập huấn về khuyến nông nên gia đình ông đã chuyển sang trồng cây ăn quả đặc sản như cam Vinh, bưởi Phúc Trạch và chăn nuôi lợn, gà cùng với 12 con bò sinh sản.

"Hàng năm, sau khi thu hoạch, gia đình tôi thu nhập ngót 100 triệu đồng; có vậy mới có điều kiện làm nhà mới, mua sắm đồ dùng sinh hoạt và tích lũy", ông Tụ cho biết.

Còn tại "đỉnh trời" Mường Lống, câu chuyện khởi nghiệp của cô gái Vừ Y No đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ; sinh năm 1994, là người con của bản Mường Lống 1, không cam chịu nghèo khó, Vừ Y No luôn ấp ủ giấc mơ phát triển mô hình du lịch cộng đồng, một mặt tận dụng tiềm năng, lợi thế trời ban cho quê hương mình, mặt khác có cơ hội gìn giữ, phát huy được nét văn hóa đặc trưng của người Mông nơi đây.

Nghĩ là làm, năm 2020, Vừ Y No chủ động vay NHCSXH huyện Kỳ Sơn cũ 100 triệu đồng, từ số tiền này Y No đã mua hàng trăm con gà đen bản địa, sắm máy ấp trứng, máy phát điện; đồng thời, tiếp cận nền tảng khoa học kỹ thuật để áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Số vốn còn dư Y No mở cửa hàng tạp hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong cộng đồng làng bản và có thêm đồng ra đồng vào để duy trì, phát triển mô hình.

Nắm bắt chủ trương, xu hướng phát triển du lịch sinh thái, canh nông, năm 2021, vợ chồng Vừ Y No quyết định sửa sang lại căn nhà đang ở, qua đó hình thành dịch vụ homestay phục vụ khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm. Du khách đến đây được thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào bản địa, được thả hồn qua những điệu múa, tiếng khèn, lời hát "cự xia" - trường ca của người Mông mà mê đắm, quyến luyến không muốn rời.

Bằng sự nỗ lực, tính năng động, sáng tạo, đến cuối năm 2024, gia đình Vừ Y No trả hết nợ cho ngân hàng, chính thức thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo và vươn tầm lên hộ khá, hiện bảo đảm thu nhập trên 200 triệu đồng/năm… Giữa tháng 7 vừa qua, vợ chồng Vừ Y No được Phòng giao dịch NHCSXH Kỳ Sơn giải quyết cho vay tiếp 100 triệu đồng vốn chính sách ngay tại điểm giao dịch của xã Mường Lống đặt tại trụ sở UBND xã để có điều kiện mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Có thể thấy, phương châm hoạt động của NHCSXH nói chung, NHCSXH Kỳ Sơn nói riêng chỉ có một, đó là "không để ai bị bỏ lại phía sau"! Bởi thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các cán bộ NHCSXH luôn đồng hành với bà con, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

MINH UYÊN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-o-ky-son-nghe-an-bai-cuoi-cung-dong-bao-vuot-kho-10382823.html