Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố: lời cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng
Việc xử lý hành vi buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối sẽ góp phần làm lành mạnh thị trường và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng.

Hoa hậu Thùy Tiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Thùy Tiên bị khởi tố như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Đây là diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Ngoài hoa hậu Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty Cổ phần Asia Life gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Sản xuất cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Asia Life.
Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan đề xử lý nghiêm theo quy định.
Thùy Tiên có thể đối mặt với hình phạt nào?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, về nguyên tắc thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các bị can, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội và cũng sẽ làm rõ các tổ chức cá nhân có liên quan để xác định vụ việc có dấu hiệu đồng phạm hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy ngoài các bị can đã bị khởi tố còn có những người khác biết các bị can thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn giúp sức, xúi giục, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ được xác định là đồng phạm theo quy định tại Điều 17, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, để buộc tội Thùy Tiên thì cơ quan điều tra sẽ chứng minh là hoa hậu này biết rõ chất lượng của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, không có vùng nguyên liệu như vậy, không sản xuất đúng quy trình, chất lượng không đảm bảo nhưng vẫn tham gia vào hoạt động quảng cáo sai sự thật về vùng nguyên liệu, quảng cáo sai về chất lượng sản phẩm, gian dối về chất lượng dẫn đến người hâm mộ, người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm này dẫn đến thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc thiệt hại cho người khác từ 5.000.000 đồng trở lên.
Hành vi trên sẽ cấu thành tội phạm với vai trò là người giúp sức cho hành vi lừa dối khách hàng, đồng thời cũng là thực hành thực hiện hành vi lừa dối khách hàng. Với tội danh đang bị khởi tố, hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt với hình phạt từ 1 năm đến 5 năm tù theo quy định tại khoản 2 Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên viện dẫn, tại khoản 2 Điều 198 của Bộ luật này về tội “Lừa dối khách hàng” quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ động cơ mục đích, việc hưởng lợi của các bị can và làm rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự cho các khách hàng. Các bị can có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền thu lợi bất chính cho khách hàng, giao nộp số tiền thu lại bất chính cho cơ quan chức năng. Những người đã mua phải những hàng hóa này cũng được xác định là người bị hại, có quyền đưa ra yêu cầu về mức xử lý cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
“Đây không phải là lần đầu tiên một hoa hậu bị xử lý hình sự, tuy nhiên bị xử lý về vi phạm quảng cáo, lừa dối khách hàng thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người nổi tiếng, những người đẹp trong hoạt động nghề nghiệp của mình, nếu thiếu đạo đức, có ý thức coi thường pháp luật, vì lợi nhuận mà bất chấp pháp luật thì cái giá phải trả là rất đắt”, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho hay.
Trước thông tin của cơ quan chức năng về việc hoa hậu Thùy Tiên có hành vi ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là cổ đông, nhằm tránh bị ảnh hưởng khi bắt đầu có lùm xùm về kẹo Kera, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho biết, đây có thể sẽ là tình tiết làm tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Thùy Tiên.
Cụ thể, theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, hành động lách trách nhiệm bằng hình thức ký hợp đồng quảng cáo để loại bỏ vai trò cổ đông của Thùy Tiên có thể bị coi là “có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”, được quy định tại khoản 1 Điều 52, Bộ luật Hình sự năm 2015.