Hộ nhận khoán không phải là chủ rừng

Các ông: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc (cùng ngụ xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc) phản ảnh việc khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản là thông tin không chính xác và không rõ ràng vì cho rằng, việc cưa cây là cây của người dân tự mua về trồng trong vườn nhà và đất do người dân tự khai hoang trước năm 1990 và sang nhượng lại cho các hộ dân; không có hợp đồng giao khoán với Lâm trường Xuân Lộc hay Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Xuân Lộc.

- Về nội dung này, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở NN-PTNT) Lê Việt Dũng trả lời như sau: Ngày 21-9-2022, nhận được tin báo tố giác của BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại Phân trường Trản Táo (thuộc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc). Tại thời điểm kiểm tra phát hiện các ông: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc và 1 đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) đang thực hiện hành vi dùng cưa máy cắt hạ 85 cây rừng trồng phòng hộ, làm thiệt hại hơn 57,535m3 gỗ.

Hiện trường vi phạm thuộc khoảnh 1, tiểu khu 205, Phân trường Trản Táo, BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc quản lý. Đây là khu vực rừng trồng có chức năng phòng hộ. BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc đã thực hiện giao, nhận khoán với 3 hộ dân là: bà Nguyễn Thị Kim Hương (trường hợp này tự ý sang nhượng cho ông Vi Chung Bảo), bà Đặng Thị Mao, ông Ứng Cọc Cường.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên lâm phận BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc đang quản lý hiện nay, trong đó có diện tích của 3 hộ nhận khoán nêu trên, đã được UBND tỉnh giao Lâm trường Xuân Lộc (trước đây) quản lý từ năm 1977, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, diện tích của 3 hộ nhận khoán nêu trên được xác định là rừng phòng hộ.

Theo pháp luật về lâm nghiệp, hộ nhận khoán không phải là chủ rừng. Như vậy, người nhận khoán thực hiện theo các điều, khoản của hợp đồng khoán với chủ rừng. Phần diện tích do người nhận khoán tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng trên đất rừng phòng hộ, những diện tích rừng trồng này đã thống nhất về phương pháp quản lý, quyền lợi trong hợp đồng khoán của hai bên, đồng thời phải chấp hành theo quy định của pháp luật; mặt khác, cây này được trồng và lớn lên trên đất của chủ rừng và đã ký kết, thỏa thuận.

Do đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, mời các ông: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc về trụ sở làm việc; đồng thời lập hồ sơ vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với nội dung khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản: căn cứ các quy định pháp luật, kết quả kiểm tra, xác minh thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ ban đầu nhận thấy: hành vi khai thác rừng trồng phòng hộ trái pháp luật gây thiệt hại 57,535m3 gỗ của các ông: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc đã vượt khung xử phạt vi phạm hành chính (vượt mức tối đa là 15m3 gỗ quy tròn). Do đó, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - TP.Long Khánh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo Điều 232 Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 (Viện KSND H.Xuân Lộc cũng có công văn trao đổi quan điểm xử lý đối với vụ việc nêu trên).

Ngày 20-1-2023, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - TP.Long Khánh đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Xuân Lộc để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban PL-ĐS và BĐ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202304/ho-nhan-khoan-khong-phai-la-chu-rung-3162495/