Hộ đê, chống ngập ở Trung Giã

Nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập sâu, đáng chú ý, một đoạn đường sắt tại khu vực xã Trung Giã (Hà Nội) bị nước cuốn trôi nền đường, nước lũ tràn sang xã Đa Phúc (Hà Nội) và các khu vực lân cận. Ngày 10-10, tại khu vực này, mực nước ở một số nơi vẫn tiếp tục dâng, lực lượng Quân đội cùng với các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương đang căng sức hộ đê. Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp ngăn lũ, di dời dân và chăm lo đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ.

Xuyên đêm hộ đê

Có mặt tại khu vực đoạn đường sắt bị cuốn trôi nền đường trên địa bàn xã Trung Giã, theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường sắt chỉ còn trơ lại hai đường ray và các thanh tà vẹt, phía dưới, dòng nước lũ cuồn cuộn, đục ngầu. Nước lũ đã tràn vào một số tuyến đường, đồng ruộng, nhà dân tại xã Đa Phúc. Tại khu vực đê sông Cầu trên địa bàn xã Đa Phúc, từ sáng sớm 8-10, bộ đội Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) cùng với lực lượng các đoàn thể, nhân dân đã thay phiên gia cố đê, ngăn dòng lũ dữ.

Trong bộ quân phục ướt sũng, lấm lem bùn đất, Trung sĩ Lê Mạnh Hùng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 và các đồng đội không quản mệt nhọc, nỗ lực giúp dân trong gian khó. Đối với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312, giúp dân phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Đại tá Phùng Minh Nam, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 cho biết, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về vật chất, con người, trang thiết bị liên quan đến nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão. "Tinh thần của đơn vị là luôn sẵn sàng, lúc nào có lệnh là lên đường ngay. Khi nước trên các sông dâng cao, tràn vào khu vực dân cư, đồng ruộng, chúng tôi đã huy động gần 2.000 lượt người, 60 chuyến xe các loại, 19 tàu, xuồng và các trang bị, vật chất khác, cùng nhân dân và chính quyền địa phương khắc phục, đắp gần 10km mặt đê, cứu 2ha lúa, di dời gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng đến khu vực an toàn, đưa hàng hóa vào ứng cứu, chi viện cho nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị bảo đảm an toàn mọi mặt", Đại tá Phùng Minh Nam chia sẻ.

Bộ đội Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) và lực lượng của địa phương đắp bờ bao, chống ngập cho khu dân cư.

Bộ đội Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) và lực lượng của địa phương đắp bờ bao, chống ngập cho khu dân cư.

Các đơn vị của Sư đoàn 312 đang tiếp tục huy động lực lượng đắp bờ, ngăn dòng nước lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại khu vực, đơn vị phối hợp với địa phương để sẵn sàng chi viện lực lượng theo các tình huống xảy ra, đặc biệt tại những nơi người dân cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Tập trung ổn định đời sống nhân dân

Nước lũ tràn về quá nhanh khiến nhiều hộ dân ở các xã Trung Giã, Đa Phúc không kịp trở tay. Chị Nguyễn Thị Mơ, thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã cho biết, nhà chị đã bị ngập nước từ ngày 8-10, hiện nay vẫn còn ngập khoảng 3m, đến mái tầng 1. "Nước lên nhanh, ngập sâu, đây là điều bản thân tôi và hàng xóm chưa bao giờ gặp phải, vì vậy, nhiều người còn chủ quan. Rất may, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Cùng với đó, bộ đội đi vào từng ngõ ngách, giúp đỡ nhân dân di chuyển đến nơi an toàn. Đối với chúng tôi, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng", chị Nguyễn Thị Mơ nói, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Đỗ Văn Thực, thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc, nhà ở ngoài đê sông Cầu bị ngập sâu, gia đình anh đã sơ tán đến nơi an toàn từ hai ngày trước. "Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, nếu không được lực lượng cứu hộ của xã vào tận nhà đưa đến nơi an toàn thì một mình tôi rất khó xoay xở", anh Đỗ Văn Thực xúc động nói. Theo ông Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng thôn Xuân Tàng, xã Đa Phúc, nước lũ về nhanh, nhiều hộ dân chỉ kịp sơ tán người và một số tài sản, còn lại đành để nước nhấn chìm. Tại thôn Xuân Tàng, trong 60ha lúa của người dân, mới thu hoạch được 15ha, còn 45ha đang trong giai đoạn trổ bông; 7 trang trại nuôi cá với diện tích khoảng 20ha cũng bị cuốn theo dòng nước lũ, mất trắng hoàn toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có giải pháp ứng phó. Đồng chí Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, xã thông báo ngay cho người dân về diễn biến bão, lũ, nước dâng, khuyến cáo tình huống nguy hiểm, hỗ trợ các gia đình di chuyển đến nơi an toàn; đã di dời 1.500 hộ với hơn 6.500 nhân khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. "Trên địa bàn có 500 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội đang túc trực để hỗ trợ, bảo đảm an toàn đê điều, đồng thời sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố. Địa phương cũng phát huy tối đa "4 tại chỗ", huy động hơn 10.000 lượt người dân địa phương tham gia phòng, chống thiên tai. Công tác hậu cần, bảo đảm đời sống nhân dân được thực hiện đầy đủ, không để bất kỳ trường hợp nào thiếu thốn", Chủ tịch UBND xã Đa Phúc chia sẻ.

Theo đồng chí Đỗ Thu Nga, địa phương rất chủ động trong báo cáo, đề xuất các nội dung. Chỉ đạo của thành phố xuống xã nhanh chóng, trực tiếp, quan tâm hỗ trợ lực lượng, kinh phí cho địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Thời gian gian tới, chính quyền xã tập trung bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, ứng phó với tình huống nước có thể dâng cao hơn, người dân bị ảnh hưởng nhiều hơn, quan trọng nhất là giữ vững hệ thống đê điều trên địa bàn.

Tại khu vực đường sắt bị cuốn trôi nền đường, ngành đường sắt đang dốc toàn lực khắc phục. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, phương án trước mắt là đổ đá ngăn dòng chảy để tránh gây ngập lụt cho khu vực dân cư, phấn đấu ngày 11-10 sẽ khắc phục bước đầu.

Ngày 10-10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã Trung Giã, Đa Phúc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý các địa phương không được mất cảnh giác, tiếp tục kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hệ thống đê xung yếu, chịu trách nhiệm trong vấn đề di dân, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá rất cao nỗ lực của Quân đội cũng như các lực lượng tại địa phương ứng trực ngày đêm để phòng, chống lũ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị sau khi nước rút, xã Trung Giã và xã Đa Phúc cần quan tâm tiêu độc, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ, nhanh chóng ổn định đời sống, tổ chức lại sản xuất cho nhân dân.

Bài và ảnh: MẠNH HƯNG - NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ho-de-chong-ngap-o-trung-gia-850181