Trong nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, HĐND xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã phát huy vai trò cơ quan dân cử, ban hành nhiều quyết sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhằm đẩy manh phát triển du lịch, xã Đa Phúc (Hà Nội) đã sẵn sàng cho ra mắt sản phẩm du lịch mới -'Du lịch xanh Đa Phúc – River Camping', dự kiến ra mắt vào ngày 24-1 tới.
Ngày 23-12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với xã Đa Phúc tổ chức đoàn khảo sát và hội nghị phối hợp phát triển du lịch. Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý đã cùng hiến kế để Đa Phúc định vị đúng vai trò, khai thác hiệu quả tiềm năng và sớm trở thành điểm đến mới của Thủ đô.
Chiều 28-11, xã Đa Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão số 10, 11 năm 2025.
Cử tri các xã: Trung Giã, Kim Anh, Sóc Sơn đề nghị thành phố khẩn trương lập quy hoạch rừng, xác định ranh giới đất rừng và đất ở để có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, văn hóa phục vụ đời sống dân sinh...
Xã Trung Giã đặt mục tiêu hoàn thành việc khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.
Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu khẩn trương hoàn thành rà soát, tham mưu giải pháp đồng bộ nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước; nâng cấp hệ thống đê điều phục vụ đảm bảo an toàn chống lũ.
Sáng 16-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội đi kiểm tra công tác phục hồi chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã Trung Giã sau ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11.
Xã Trung Giã (Hà Nội) nơi bị ngập sâu nhất do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 11 thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.
Để hỗ trợ người dân xã Trung Giã và xã Đa Phúc - TP. Hà Nội (huyện Sóc Sơn cũ) sớm vượt qua khó khăn sau bão lũ, Thuế TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ xã Trung Giã 200 triệu đồng, ủng hộ xã Đa Phúc 200 triệu đồng; cùng đó, Thuế cơ sở 18 TP. Hà Nội cũng đã trao ủng hộ 2 xã mỗi xã 10 triệu đồng.
Nhằm góp phần hỗ trợ người dân hai xã Trung Giã, Đa Phúc (TP. Hà Nội) sớm vượt qua khó khăn do ngập lụt, Thuế TP. Hà Nội vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ mỗi địa phương 200 triệu đồng. Cùng với đó, Thuế cơ sở 18 TP. Hà Nội cũng đã ủng hộ 2 xã mỗi xã 10 triệu đồng.
Đợt lũ lịch sử trên sông Cầu đã gây ngập lụt nghiêm trọng, để lại thiệt hại nặng nề cho xã Trung Giã (TP Hà Nội). Địa phương này hiện đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai.
Do mưa lũ khiến 18 thôn của xã Trung Giã bị ngập sâu; có 4.042 hộ dân với hơn 16.400 nhân khẩu bị ảnh hưởng, tổng giá trị thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.
Dù nước lũ đã rút, nhưng sân trường tiểu học Việt Long xã Đa Phúc, Hà Nội vẫn bị ngập, thầy cô đang cố gắng khắc phục để đưa học sinh đến trường học đảm bảo an toàn.
Ngay sau khi nước lũ rút, các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ… đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp người dân vùng ngập lụt Hà Nội sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 13/10, đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa (Hà Nội) đã trực tiếp đến thăm, trao quà hỗ trợ các xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt trên địa bàn thành phố gồm: Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã và Tiến Thắng.
Những ngày qua, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã vào cuộc cùng với nhân dân địa phương đắp đê, chống lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Cà Lồ. Người dân vùng ngập lụt ấm lòng trước sự quan tâm đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành.
Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng đến các xã Trung Giã và Đa Phúc đảm bảo an toàn tuyến đê, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn tránh nước dâng trong mưa lũ. Khi nước rút, Công an Hà Nội lại giúp dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế để người dân vùng lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Đảng ủy các Cơ quan Đảng TP Hà Nội đã tổ chức chương trình ủng hộ Nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 và 11 gây ra.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ra lệnh rút báo động cấp II trên sông Cầu vào 13/10.
Cơn lũ lịch sử cuồn cuộn đổ về Thủ đô Hà Nội những ngày đầu tháng 10 khiến địa bàn nhiều xã gồm Trung Giã, Đa Phúc, Thư Lâm ngập sâu trong biển nước. Người dân rơi vào nguy hiểm, nhà cửa bị nhấn chìm, hoa màu, tài sản trôi theo dòng lũ dữ. Giữa tâm lũ, sắc áo vàng của những chiến sĩ CSGT Thủ đô vẫn hiện diện, không quản hiểm nguy quyết tâm đảm bảo an toàn cho người dân bởi đó là mệnh lệnh từ trái tim.
Những ngày qua, tại một số xã ngoại thành Hà Nội ngập sâu trong nước lũ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ CGST đã được huy động đến điểm ngập cùng chính quyền địa phương, công an sở tại và quân đội Nhân dân giúp đỡ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng.
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Công an phường Hoàn Kiếm đã tổ chức chuyến đi cứu trợ, mang theo hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với bà con vùng ngập ở ngoại thành Hà Nội.
Sau cơn bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm héc-ta lúa ở xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đang chuẩn bị cho thu hoạch bị đổ rạp. Tài sản, công sức của người nông dân có nguy cơ mất trắng. Thấu hiểu khó khăn của người dân, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1-Sóc Sơn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với dân quân xã Đa Phúc khẩn trương xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa.
Tại khu vực miền Bắc, nước lũ đã rút đáng kể, nhưng một số nơi ven sông ở Hà Nội và Bắc Ninh vẫn còn ngập. Dự báo từ chiều mai 13-10, miền Bắc có mưa trở lại.
Trong ngày 12/10/2025, lũ sông Cầu xuống dưới báo động cấp 3 nhưng vẫn ở mức cao nên nhiều khu dân cư ven sông địa phận xã Đa Phúc và Trung Giã (thành phố Hà Nội) vẫn ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của người dân.
Sau khi bão số 11 đi qua, thời tiết nắng trở lại, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã được huy động về xã Trung Giã, Sóc Sơn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
Hai ngày qua, mực nước sông Cầu rút nhanh, dự kiến sẽ xuống mức báo động 2. Dù vậy, hàng ngàn hộ dân tại các xã ven sông của Hà Nội vẫn đang bị ngập nước và dự kiến sẽ phải sống chung với lũ trong nhiều ngày tới.
CSGT Hà Nội hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đề xuất thành phố xây dựng cống qua tuyến đường sắt bị xói lở. Đồng thời đề xuất phương án di dời gần 800 hộ dân ngoài đê vào khu vực an toàn để ổn định cuộc sống.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7/10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó, riêng xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người). Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Cầu lên cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu dân cư ven sông. Hàng ngàn hộ dân thuộc các xã Trung Giã, Đa Phúc bị ngập sâu nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất.
Sau nhiều ngày chống chọi với mưa lớn và nước lũ dâng cao trên sông Cầu, sông Cà Lồ, hàng nghìn hộ dân tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, Nội Bài và Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Chiều 11-10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các sở, ngành liên quan.
Đó là chỉ đạo của ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, tại buổi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn 2 xã Đa Phúc và Trung Giã vào chiều ngày 11/10.
Chiều ngày 11/10/2025, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã tổ chức đoàn công tác kịp thời đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an đang gồng mình chống chọi với lũ lụt tại thôn Đô Lương và Bắc Sơn xã Trung Giã và thôn Đường Nhạn xã Thư Lâm.
Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Đa Phúc, Trung Giã và yêu cầu các biện pháp hỗ trợ người dân ổn định đời sống.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã.
Sau nhiều ngày ngập sâu vì mưa lớn và lũ sông Cà Lồ, nước ở xã Trung Giã (Hà Nội) bắt đầu rút, song nhiều khu vực vẫn bị cô lập trong biển nước.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra thực tế vùng ngập lụt tại xã Đa Phúc và Trung Giã, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế.
Chiều 11/10/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ tại hai vùng ngập nặng của Hà Nội là xã Đa Phúc và xã Trung Giã. Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trong buổi thị sát việc khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Trung Giã, Đa Phúc, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, bất tiện của người dân nơi đây.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu nhanh chóng vệ sinh môi trường, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đồng thời, cho phép chỉ định thầu những công trình chống thiên tai cấp bách.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nói rằng, chưa bao giờ Hà Nội phải đối mặt với thiên tai kép khi bão chồng bão, mưa đặc biệt lớn. Đây là phép thử thật sự cho chính quyền các cấp.
Chiều 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã.
Chiều 11-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra thực địa và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã.
Trước tình hình nước lũ rút chậm, nhiều khu vực tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội vẫn bị chia cắt, cô lập, ngày 11-10, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 đã chỉ đạo trung đoàn 141 nhanh chóng tổ chức lực lượng đảm bảo hậu cần tại chỗ, phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ xã Bắc Sơn B, thành phố Hà Nội, cùng các cô giáo Trường Mầm non Bắc Sơn B triển khai các hoạt động cứu trợ, giúp nhân dân khắc phục khó khăn.
Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chiều 11/10 đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã Đa Phúc và Trung Giã (khu vực huyện Sóc Sơn cũ).
Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại các xã Đa Phúc và Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ). Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội.
Ngày 11-10, UBND TP Hà Nội quyết định cấp bổ sung từ ngân sách thành phố cho 2 xã Trung Giã và Đa Phúc, mỗi xã 10 tỷ đồng để phòng chống lụt bão nghiêm trọng đang diễn ra trên địa bàn.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu nhanh chóng vệ sinh môi trường, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Đồng thời cho phép chỉ định thầu những công trình chống thiên tai cấp bách.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra cho đồng bào các xã Quang Minh, Trung Giã và Đa Phúc, cộng đồng người dân phường Nghĩa Đô đã có những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
Sở GD&ĐT Hà Nội đến thăm, trao hỗ trợ và động viên các thầy cô giáo, học sinh các xã Trung Giã, Đa Phúc vượt qua khó khăn, sớm ổn định dạy học.
Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra tình trạng sạt lở đê kè và ngập úng nghiêm trọng tại xã Nội Bài (TP Hà Nội).