'Hình bóng' Tân Hoàng Minh hiện diện ở Chứng khoán Sen Vàng?

Hiện nhóm cổ đông của HBC đã thoát hết vốn tại Chứng khoán Sen Vàng. 3 vị trí cấp cao của Chứng khoán Sen Vàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát đều do các cá nhân có nhiều liên hệ với Tân Hoàng Minh.

Cuộc “đổi chủ” tại Chứng khoán Sen Vàng

Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng (Chứng khoán Sen Vàng; GLS) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 74/UBCK- GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 21/12/2007; Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 22/GPĐC-UBCK ngày 22/7/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Trước đây, nhóm Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã Ck: HBC) nắm chi phối tại Chứng khoán Sen Vàng khi sở hữu 42,53% vốn công ty. Ngoài ra, phải kể đến các cá nhân có liên quan khác là ông Lê Viết Hòa (sở hữu 22,49%) và ông Lê Viết Hiếu (sở hữu 9,29%) – đây là 2 con trai ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HBC.

Dù vậy, trong thời gian gần đây, nhóm cổ đông lớn này đã thực hiện các giao dịch thoái hết vốn khỏi Chứng khoán Sen Vàng.

Cụ thể, HBC vào ngày 26/11/2021 đã chuyển nhượng toàn bộ 5,74 triệu cổ phiếu GLS, tương đương 42,53% vốn Chứng khoán Sen Vàng cho các cổ đông cá nhân là Nguyễn Khoa Đức (10,18%), Phùng Thị Cẩm Nhung (10,18%), Cao Tấn Thành (10,18%) và Chu Tuấn An (11,97%). Trước đó, HĐQT HBC đã thông qua chủ trương chuyển nhượng hết cổ phần GLS với mức giá chuyển nhượng không thấp hơn 6.000 đồng/cổ phần.

Cùng ngày 26/11, ông Lê Viết Hòa và Lê Viết Hiếu cũng thoái vốn thành công khỏi Chứng khoán Sen Vàng.

Theo đó, ông Lê Viết Hòa chuyển nhượng 3,036 triệu cổ phần GLS cho 3 cá nhân khác là Nguyễn Anh Dũng (10,18%), Vũ Đình Hưng (5%) và Lê Thị Mơ (7,31%). Trong khi đó, ông Lê Viết Hiếu bán hết 1,254 triệu cổ phiếu GLS cho nhà đầu tư cá nhân Trần Phương (9,29%).

Đáng chú ý, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu cổ đông, ban lãnh đạo Chứng khoán Sen Vàng cũng có sự thay đổi. Cụ thể, cùng ngày 25/11 (chỉ 1 ngày trước thương vụ “sang tay” của các nhóm cổ đông), ông Vũ Đình Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT GLS; ông Chu Tuấn An được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc GLS; trong khi ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban Kiểm soát GLS.

"Bóng dáng” Tập đoàn Tân Hoàng Minh?

Khá thú vị, bởi cả 3 tân lãnh đạo cấp cao của Chứng khoán Sen Vàng có sự liên hệ nhất định với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, tân Chủ tịch HĐQT GLS Vũ Đình Hưng vừa rời ghế Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của một đơn vị có nhiều mối quan hệ hợp tác với Tân Hoàng Minh vào tháng 5/2021.

Về phía tân Tổng Giám đốc GLS Chu Tuấn An, hiện là Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trong khi đó, Trưởng ban Kiểm soát KLS Nguyễn Mạnh Hùng từng công tác ở vị trí Phó phòng tại Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil – một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Chưa kể, một số cổ đông mới tại Chứng khoán Sen Vàng cũng có sự liên hệ với Tân Hoàng Minh. Đơn cử, ông Nguyễn Khoa Đức (nắm 10,18% vốn GLS) là Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Cung điện Mùa Đông – thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sự xuất hiện của nhóm cổ đông có liên hệ với Tân Hoàng Minh được kỳ vọng sẽ hồi sinh Chứng khoán Sen Vàng. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 (đã soát xét) công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 9,7 tỷ đồng, tăng gần 47% so với 6 tháng đầu năm 2020. Trừ đi các chi phí, GLS lãi ròng 1,55 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Tuy vậy, GLS vẫn ghi nhận lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2021 lên đến hơn -98,3 tỷ đồng, vượt quá 50% vốn điều lệ công ty (135 tỷ đồng).

Mặt khác, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM cũng chỉ ra, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 đã phản ánh thiếu giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình với giá trị lần lượt là 3,19 tỷ đồng và 3,82 tỷ đồng. Theo đó, khoản lỗ lũy kế sẽ phải tăng thêm hơn 7 tỷ đồng (lên hơn 105 tỷ đồng). Những yếu tố kể trên khiến đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hinh-bong-tan-hoang-minh-hien-dien-o-chung-khoan-sen-vang-97660.html