Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Những năm qua, Lữ đoàn Công binh 270 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu 5. Đạt được kết quả trên, một trong những giải pháp quan trọng là đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đến Lữ đoàn Công binh 270, chúng tôi được hòa mình vào không khí sôi nổi, hấp dẫn của buổi sinh hoạt “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)” của Chi đoàn Đại đội 12 (Tiểu đoàn 4). Nhiều tình huống đưa ra như: Cán bộ, ĐVTN tham gia vay nợ không có khả năng thanh toán; tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị... được cán bộ, ĐVTN thẳng thắn trao đổi, thảo luận đưa ra các cách xử trí cụ thể.

Buổi sinh hoạt “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, ĐVTN” là một nội dung của công tác phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị trong thời gian qua, được tổ chức ở cấp chi đoàn. Trong mỗi buổi sinh hoạt, cán bộ chủ trì nêu tình huống thực tế (sử dụng đội mẫu, phương tiện, tranh, ảnh, video clip, vật chất có liên quan để minh họa tái hiện tình huống); cán bộ, ĐVTN bàn luận, trao đổi thảo luận về cách thức, phương pháp xử trí từng tình huống; cán bộ phụ trách buổi sinh hoạt kết luận...

Trò chuyện với chúng tôi sau buổi sinh hoạt, Trung sĩ Phạm Xuân Thì, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 (Trung đội 9, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4), bộc bạch: “Buổi sinh hoạt không chỉ nâng cao hiểu biết về pháp luật mà còn trang bị cho chúng tôi những kỹ năng cần thiết, cách xử trí các tình huống cụ thể trong huấn luyện, đời sống hằng ngày. Qua đó giúp chúng tôi tự tin hơn, có bản lĩnh vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tổ chức “Ngày pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa ở Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5). Ảnh: VĂN HOÀNG

Tìm hiểu thực tế tại Lữ đoàn Công binh 270, chúng tôi nhận thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua có nhiều nét mới trong triển khai thực hiện, như: Kiểm tra nhận thức Luật Giao thông đường bộ theo bộ đề thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô, xe máy; kiểm tra giấy tờ, chất lượng mũ bảo hiểm, tình trạng kỹ thuật xe máy của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; mời cán bộ Tòa án và Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5 về tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; tuyên truyền “Mỗi tuần học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy” trên truyền thanh nội bộ; Ngày hội văn hóa ẩm thực kết hợp với đọc sách, báo hằng tháng...

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không khô cứng, nhàm chán, Lữ đoàn Công binh 270 đã đổi mới việc thực hiện “Ngày pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa (mỗi quý một lần), xây dựng video clip tuyên truyền (hằng tháng); chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tổ chức đoàn tổ chức các hoạt động phong trào, sinh hoạt chính trị cho cán bộ, ĐVTN, như: Tọa đàm, diễn đàn thanh niên; kết hợp với hoạt động “Hành quân về nguồn”, “Hành quân về các địa chỉ đỏ”, duy trì hiệu quả hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân”... Qua đó đã giúp cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức và quyết tâm trong rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật; yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, năm 2023, Lữ đoàn Công binh 270 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2012-2022) thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

NGUYỄN VĂN CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/hieu-qua-tu-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-735200