Hiệu quả trồng đào trên đất dốc

Với 3 sào đất gò bãi kém hiệu quả, gia đình ông bà Nguyễn Lý Khải, Mai Thị Thơm, tổ 8, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) đã chuyển hướng sang trồng đào Tết, mỗi năm cho thu lãi trên 200 triệu đồng/năm.

Người dân tổ 8, phường Nông Tiến (T.P Tuyên Quang) tỉa lá để đào cảnh nở hoavào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Bà Mai Thị Thơm cho biết, diện tích gò bãi của gia đình trước đây chủ yếu để trồng ngô, sắn nhưng do đất dốc, kém màu mỡ nên năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2010, gia đình bà mạnh dạn bứng toàn bộ 100 gốc đào cảnh trong vườn nhà ra trồng ngoài gò bãi. Bà Thơm chia sẻ, đào cảnh trồng trong vườn nhà độ ẩm cao nên thường bị nhiễm khuẩn, nấm, chưa kể cớm nắng nên các cành, nhánh thường vươn dài rất khó tạo dáng, thế. Chuyển ra ngoài đồng bãi, dại nắng cây phát triển khỏe mạnh, cứng cành, đặc biệt không còn bị nấm khuẩn phát sinh gây hại. Nhận thấy cây đào cảnh rất thích hợp với đất gò bãi nên những năm sau bà Thơm tiếp tục mở rộng quy mô, từ 100 gốc ban đầu giờ vườn đào của gia đình bà đã lên đến trên 200 gốc, toàn bộ là đào thế. Trước Tết Nguyên đán 1 tháng là gia đình bà đã tấp nập khách từ các cơ quan, đơn vị và người dân đến đặt mua, thuê đào cảnh để chơi Tết. Trung bình mỗi cây đào cho thuê có giá từ 1,5 - 3 triệu đồng; mua từ 4 - 5 triệu đồng trở lên tùy vào dáng, thế, tuổi cây. Chỉ riêng vụ Tết, gia đình bà thu lãi trên 200 triệu đồng từ cho thuê và bán đào.

Ông Trịnh Xuân Quý, tổ trưởng tổ 8, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) cho biết, từ mô hình của gia đình bà Thơm, nhiều hộ trong tổ đã làm theo và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện tại, tổ có 20 mô hình trồng đào trên đất dốc mang lại thu nhập từ vài chục triệu đến trên 200 triệu đồng/năm.

Bài, ảnh: Tuấn Hùng

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/hieu-qua-trong-dao-tren-dat-doc-125385.html