Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách
ĐBP - Thời gian qua, các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Điện Biên trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn tín dụng ưu đãi. Nhờ đó, chất lượng ủy thác tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao, góp phần phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn vay, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ngay từ đầu năm, hội, đoàn thể các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia ý kiến về nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tín dụng chính sách tại Hội nghị triển khai hoạt động ủy thác năm 2025.
Năm 2024, các đơn vị nhận ủy thác đã tiến hành kiểm tra, giám sát 40 lượt cấp huyện (đạt 100% kế hoạch); 561 lượt cấp xã (đạt 105% kế hoạch); 2.869 tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV), đạt 91% kế hoạch và 70.124 hộ vay vốn (đạt 104% kế hoạch). Đồng thời, các hội, đoàn thể đã thực hiện kiểm tra liên ngành và độc lập tại 3 huyện: Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên Đông và TX. Mường Lay. Nhờ đó, chất lượng hoạt động ủy thác tín dụng chính sách ngày càng được nâng cao.
Năm 2024, toàn tỉnh có 2.170 tổ TK&VV. Doanh số cho vay ủy thác đạt 1.463 tỷ đồng, chiếm 99,5% tổng doanh số; tổng dư nợ ủy thác đạt 4.999,612 tỷ đồng, tăng 345,754 tỷ đồng so với năm 2023. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh ở mức thấp, chiếm 0,47% tổng dư nợ ủy thác. Trong năm, toàn tỉnh có 96% tổ TK&VV xếp loại tốt và khá.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Điện Biên cho biết: Các tổ chức hội, đoàn thể các cấp đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH. Giám sát chặt chẽ quá trình bình xét cho vay tại tổ TK&VV; thực hiện kiểm tra định kỳ và sau khi giải ngân; tham gia giám sát hoạt động giao dịch tại xã; đôn đốc tổ trưởng tổ TK&VV tuân thủ đúng Hợp đồng ủy nhiệm, thực hiện quy trình thu lãi, thu tiết kiệm và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn vay của hộ dân.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điện Biên thực hiện giao dịch tại xã Thanh Yên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên hiện đang quản lý 92 tổ TK&VV tại 21 xã, với tổng dư nợ đạt 226,2 tỷ đồng, với 3.139 hộ vay vốn.
Thời gian qua, bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn vay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn của NHCSXH. Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn bộ hội cấp xã, tại mỗi xã kiểm tra ít nhất 15% số Tổ TK&VV (tương đương 1 - 2 tổ/xã) và tại mỗi tổ kiểm tra, giám sát tối thiểu 5 hộ vay vốn.
Ở cấp xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng triển khai kế hoạch kiểm tra toàn bộ hoạt động của các tổ TK&VV. Tại các xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của ít nhất 75% tổ viên còn dư nợ; đối với các xã không thuộc vùng khó khăn, tỷ lệ này tối thiểu đạt 90%. Đặc biệt, Hội cũng thực hiện kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của 100% hộ vay trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân.
Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để trao đổi thông tin, cung cấp số liệu và xử lý kịp thời các khoản nợ quá hạn, lãi tồn đọng.
Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Điện Biên đã tổ chức kiểm tra toàn bộ 21/21 xã, 31/92 tổ TK&VV, với tổng số 160 hộ vay; số tiền kiểm tra 11,654 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã cũng tiến hành kiểm tra 92 tổ TK&VV, với 2.637 hộ vay, tổng dư nợ 201,909 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ TK&VV đã thực hiện nghiêm túc các quy trình bình xét hộ vay, đôn đốc hộ trả lãi, gốc đúng hạn và tổ chức thu lãi (đối với các tổ được ủy nhiệm) theo đúng hợp đồng đã ký kết. 100% tổ TK&VV triển khai hoạt động tiết kiệm tự nguyện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV không ngừng được cải thiện, đến tháng 1/2025, có 86/90 tổ được xếp loại tốt, đạt tỷ lệ 95,6%.

Chị Lò Thị Diên, bản Tông Khao, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) chăm sóc đàn bò.
Năm 2020, chị Lò Thị Diên, bản Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được Ngân hàng CSXH giải ngân 50 triệu đồng thông qua hoạt động ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để phát triển mô hình chăn nuôi gia súc theo hướng gia trại.
Nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi hiệu quả, trung bình mỗi năm đàn bò của chị tăng thêm 2 con. Đến nay, tổng đàn bò của gia đình đã phát triển lên hơn 10 con. Sau 5 năm gây đàn, đầu năm 2025 chị Diện bán bớt bò để thu hồi vốn, trả nợ ngân hàng và tiếp tục tái đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
Chị Diên cho biết: “Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay gia đình tôi đã chính thức thoát nghèo, hướng đến cuộc sống khá giả hơn”.
Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, ngăn chặn kịp thời sai phạm, tránh thất thoát và chiếm dụng. Các cấp hội, đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt, đưa vốn vay đến đúng đối tượng, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.