Hiến kế tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển Đà Nẵng

Trong giai đoạn mới, thành phố Đà Nẵng rất cần sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Đây là vấn đề được đề cập tại buổi Gặp mặt và Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới” do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều nay (20/5).

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Gần 350 chuyên gia, nhà khoa học, trong đó có hơn 250 Giáo sư, Phó giáo sư tham gia buổi tọa đàm. Đây là diễn đàn khoa học nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ đó, cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Giáo sư Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản, Nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trình bày tham luận

Giáo sư Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản, Nguyên thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trình bày tham luận

Các ý kiến tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế, hạ tầng, dữ liệu; Những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; các giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội của thành phố… Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những yêu cầu mới, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng thích ứng linh hoạt với những chuyển động nhanh chóng của thời đại. Trong bối cảnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cấp thiết, là động lực nền tảng để đưa Thành phố phát triển nhanh, bền vững, mang bản sắc riêng, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Gần 350 chuyên gia, nhà khoa học tham dự

Gần 350 chuyên gia, nhà khoa học tham dự

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm tạo động lực phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nổi bật là các chương trình hợp tác chiến lược với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; đầu tư trọng điểm vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, các mô hình đào tạo kết hợp với thực tiễn doanh nghiệp, viện – trường; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn nhiều thách thức. Cụ thể, cơ cấu ngành nghề chưa thật sự cân đối, chưa bắt kịp với xu hướng thị trường lao động toàn cầu; thiếu sự liên kết hiệu quả giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; các chính sách thu hút, giữ chân người tài, đặc biệt là chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam, thành phố rất cần sự đóng góp, cống hiến, sáng tạo và đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng trí thức và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Đà Nẵng phát biểu

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Đà Nẵng phát biểu

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cam kết: “Đội ngũ lãnh đạo thành phố xin hứa, với những nỗ lực của mình và những trăn trở của các quý vị đại biểu, chúng ta sẽ chung tay đồng hành để biến những ước mơ, những khát vọng nhanh chóng thành hiện thực. Từ đó, đưa Đà Nẵng sớm phát triển, trở thành cực tăng trưởng mới như khát vọng của đồng chí Tổng Bí thư. Mong muốn Đà Nẵng trở thành nơi an bình, văn minh, hiện đại”.

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 Đà Nẵng xếp thứ 4, năm 2024 xếp thứ 5 cả nước và luôn dẫn đầu vùng Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung theo công bố xếp hạng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong 4 năm liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh và trao tặng Giải thưởng Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức. Đặc biệt, trong năm 2024, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp theo xếp hạng của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink. Và theo báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025” công bố ngày 20/5/2025 bởi Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink, thành phố Đà Nẵng đã có sự bứt phá, tăng 130 bậc, vươn lên vị trí thứ 766 trên toàn cầu. Năm 2024 đánh dấu 14 năm liên tiếp Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số Vietnam ICT Index khối các tỉnh, thành phố; Năm thứ 03 liên tiếp xếp hạng Nhất chuyển đổi số cấp tỉnh DTI. Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương duy nhất tại Việt Nam 5 năm liền được trao giải thưởng Thành phố thông minh xuất sắc, minh chứng cho những thành tựu vượt trội trong quá trình chuyển đổi số. Những kết quả này làm nền tảng vững chắc, mở ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho Thành phố. Từ năm 2024, Thành phố bắt đầu triển khai lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu xu hướng công nghệ mới của thế giới

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu

Theo PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, hiện nay thành phố đang phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính… cùng với triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính, Khu Thương mại tự do… Đây thực sự là những vấn đề hoàn toàn mới ở Việt Nam nên lâu nay các trường đại học ở Việt Nam chưa đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu trong các lĩnh vực này. Do đó, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực nêu trên là vấn đề thách thức đặt ra cho thành phố, nhất là trong giai đoạn đầu. PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt cũng như lâu dài, cần được quan tâm đầu tư thích đáng, đặc biệt đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, có tính đột phá cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn là chìa khóa quan trọng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.“Chúng tôi thấy rằng, đào tạo nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Đại học Đà Nẵng với vai trò là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, đã và đang thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa thành phố Đà nẵng trở thành thành phố đại học, thành phố thông minh, đổi mới sáng tạo, trung tâm y tế, thành phố sự kiện, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, đưa Đà Nẵng vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hien-ke-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-phat-trien-da-nang-post1200935.vov