Hiểm họa rình rập khi theo học tại Trung tâm đào tạo EAC

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC cơ sở tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn rầm rộ tuyển sinh, đào tạo.

Hiểm họa rình rập

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024, tòa soạn Báo Công Thương nhận được phản ánh của bạn đọc, về việc Trung tâm đào tạo sửa chữa ô tô, xe máy EAC (Trung tâm EAC; cơ sở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh, TP. Hà Nội) có dấu hiệu xây dựng chưa đúng quy định của pháp luật, chưa bảo đảm phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn rầm rộ tuyển sinh, đào tạo, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tiếp nhận phản ánh, nhóm phóng viên Báo Công Thương đã có mặt tại địa chỉ trên để ghi nhận thực tế. Theo quan sát, Trung tâm EAC hoạt động trong một khu nhà xưởng có diện tích khoảng 4.000m2.

Người dân xung quanh đây cho biết, từ cuối tháng 4/2024, xưởng này được ngăn làm đôi. Trong đó, Trung tâm EAC dạy nghề trên diện tích khoảng 2000m2, phần còn lại là của cơ sở làm nhôm. Cả hai hoạt động cùng trong điều kiện thiếu an toàn và tiểm ẩn về cháy nổ cao.

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, Đông Anh

Trong vai học viên học nghề sửa chữa ô tô, chúng tôi dễ dàng tiếp cận bên trong Trung tâm EAC và được một nữ nhân viên nhiệt tình tư vấn.

"Trung tâm luôn có trên 200 người, bao gồm: Học viên, nhân viên và giảng viên. Các lớp học được mở gối nhau, người ra, người vào tập nập", nữ nhân viên giới thiệu.

Theo nữ nhân viên, mỗi học viên đăng ký học tại đây với gói đạo tạo sửa chữa ô tô là 33 triệu đồng, học sửa chữa xe máy bao gồm cả xe máy điện, xe ga và xe số là hơn 15 triệu đồng. Nữ nhân viên này cam kết, học viên học tại đây được đảm bảo lo đầu ra, công ăn việc làm.

"Hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ học nghề sơ cấp, phôi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội sẽ đủ điều kiện để học liên thông lên học cao đẳng", nữ nhân viên này khẳng định.

Khu vực học thực hành gồm nhiều ô tô, xe máy cũ với hệ thống đường điện chằng chịt rất nhạy cảm với cháy nổ

Khu vực học thực hành gồm nhiều ô tô, xe máy cũ với hệ thống đường điện chằng chịt rất nhạy cảm với cháy nổ

Theo quan sát của phóng viên, bên trong Trung tâm EAC được chia làm 2 khu vực học về lý thuyết và thực hành. Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu và không bảo đảm PCCC, nhưng trung tâm này vẫn rầm rộ tuyển sinh, đào tạo bất chấp nguy cơ “bà hỏa” rình rập tính mạng của nhân viên và học viên.

Nếu như nơi học thực hành ở tầng dưới với hàng loạt ô tô, xe máy cũ cùng hệ thống đường điện chằng chịt, sơ sài, linh kiện ngổn ngang, nhạy cảm với cháy nổ… thì ở tầng 2, các lớp học lý thuyết được cơi nới thêm bằng ván ép với những vật liệu dễ cháy nổ khiến mỗi người bước chân vào đây học như "đánh đu" với “tử thần”.

Sợ những vẫn tuyển sinh, đào tạo

Khi chúng tôi bày tỏ lo ngại về an toàn cháy nổ, nhân viên lý giải: Do Trung tâm mới chuyển nên chưa hoàn thiện và hứa khoảng 2 tháng sẽ khác hoàn toàn.

Để thuyết phục người học, nữ nhân viên này cho hay, Cảnh sát PCCC đến khảo sát và hướng dẫn trung tâm làm thủ tục, hồ sơ về PCCC.

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC đào tạo học viên ngay tại xưởng có nguy cơ cháy nổ.

Trung tâm đào tạo, sửa chữa ô tô EAC đào tạo học viên ngay tại xưởng có nguy cơ cháy nổ.

Cũng theo nữ nhân viên, do thời gian chuyển gấp, nhân viên Trung tâm đã phải “vừa xay lúa vừa ẵm em” làm ngày, làm đêm để học viên theo học dù chưa có PCCC.

“Chúng tôi cũng lo sợ vì vừa rồi xảy ra vụ cháy chung cư làm 56 người chết nên cũng quan tâm đến vấn đề này, anh cứ yên tâm cho cháu vào học”, nữ nhân mời gọi.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Tư Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối cho biết, đã nắm được việc Trung tâm EAC hoạt động tại địa bàn. Trước đây, trung tâm này hoạt động cạnh Trường Tiểu học Hải Bối, hiện đã chuyển sang hoạt động ở địa điểm khác cùng xã.

Về nguồn gốc đất và hiện trạng xây dựng tại Trung tâm EAC đang hoạt động, ông Tiến cho hay, xưởng này đã tồn tại từ lâu, xã Hải Bối đã tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính. “Còn nguồn gốc đất là đất cấp trái phép, giao trái thẩm quyền và chính quyền địa phương đã lên phương án cưỡng chế”, ông Tiến nói.

Trước câu hỏi về việc Trung tâm EAC cơi nới làm các phòng học lý thuyết ở tầng 2, ông Tiến cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính, sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Cũng theo ông Tiến, chính quyền địa phương đã lập phương án cưỡng chế nhưng phải đến khoảng tháng 10/2024 mới có thể thực hiện việc cưỡng chế nhà xưởng này.

Theo đại diện Công an xã Hải Bối, hiện tại Trung tâm này chưa được cấp phép về PCCC.

Theo đại diện Công an xã Hải Bối, hiện tại Trung tâm này chưa được cấp phép về PCCC.

Trao đổi với Báo Công Thương qua điện thoại, lãnh đạo Công an xã Hải Bối cho biết, Công an xã đã cử Cảnh sát khu vực xuống làm việc lập biên bản và yêu cầu Trung tâm dừng hoạt động, phải chấp hành đầy đủ các quy định về PCCC.

“Hiện tại trung tâm này chưa được cấp phép về PCCC. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu họ làm các bước đúng quy trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và ra thông báo về việc đình chỉ dừng hoạt động”, vị lãnh đạo Công an xã Hải Bối cho hay.

Thời gian qua, nhiều vụ cháy liên quan đến các nhà xưởng không phép xảy ra tại Hà Nội đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Chưa kể các công trình hoạt động trong điều kiện dễ gây ra chập cháy do thường xuyên tiếp xúc điện như Trung tâm sửa chữa ô tô EAC; nếu hỏa hoạn xảy ra, rất có thể sẽ thành thảm họa với hàng trăm con người cùng lúc học nghề tại đây.

Đoàn Tuấn - Minh Quang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hiem-hoa-rinh-rap-khi-theo-hoc-tai-trung-tam-dao-tao-eac-319516.html