HHT với những dấu ấn đặc biệt, hướng tới đổi thay về chất và lượng

Với những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, đây cũng là vinh dự trong nhiều năm liên tiếp.

Năm 2023 – một năm đánh dấu bước ngoặt lớn của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội khi nhà trường thực hiện Quyết định số 1267/QĐ – LĐTBXH ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ & Môi trường Hà Nội vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT).

Với việc sáp nhập này, nhà trường có nhiều sự đổi thay về “chất” và “lượng”. Cùng điểm lại những dấu ấn quan trọng và nổi bật của HHT trong năm 2023.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ.

1. Hoàn thành việc kiện toàn bộ máy tổ chức

Ngay sau sáp nhập, Trường HHT đã sớm kiện toàn tổ chức và khẩn trương đi vào hoạt động; ghi dấu ấn và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên mọi mặt công tác. Nhà trường tổ chức nhiều hội nghị để công bố Quyết định sáp nhập trường và các Quyết định, thông báo về công tác cán bộ.Nhà trường tiếp tục hoàn thành Lễ công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường (trên cơ sở tiếp nhận Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội, các đảng viên từ Đảng bộ quận Thanh Xuân về Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; sáp nhập vào Đảng bộ HHT thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng TP Hà Nội); kiện toàn các tổ chức chính trị – xã hội khác: Công đoàn, Đoàn Thanh niên

2. Vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Với những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023, HHT được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, đây cũng là vinh dự trong nhiều năm liên tiếp.

Năm 2023, nhà trường luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tạo điều kiện thuận lợi để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động HHT phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong đào tạo và giảng dạy; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học được DN, xã hội đánh giá cao.

3. Nhất toàn đoàn tại Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023

Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội năm 2023, HHT có 39 sinh viên dự thi, tranh tài ở 17 nghề: thiết kế kỹ thuật cơ khí, công nghệ ô tô, sơn ô tô, lắp đặt điện, thiết kế các kiểu tóc, chăm sóc sắc đẹp, điện tử, điện lạnh, thiết kế đồ họa, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế Web, quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, cơ điện tử, lắp cáp mạng thông tin, robot di động, phát triển ứng dụng di động và internet vạn vật,…

Kết thúc kỳ thi, HHT giành giải Nhất toàn đoàn với 10 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

4. Đổi mới, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ trong công tác tuyển sinh

Trong bối cảnh công tác tuyển sinh của hệ thống giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn, HHT vẫn đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra với tổng 2.630 sinh viên, tăng 10% so với năm học 2022 – 2023. Trong đó: Cao đẳng 9+ và Trung cấp 679, Cao đẳng/Cao đẳng liên thông 1.260, sơ cấp/ngắn hạn 691 học viên.

Để đạt được kết quả đó, HHT thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền tuyển sinh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm công nghệ hiện đại; chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra các phương án, phương thức tuyển sinh linh động theo hướng “mở”, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Mọi phương thức đăng ký, tư vấn, giải đáp, gửi thông tin, kết nối với học sinh gần như thực hiện trực tuyến với phương châm: nhanh, gọn, linh hoạt và đảm bảo quy định.

5. Tổ chức thành công nhiều hoạt động/sự kiện lớn

Năm 2023, HHT tiếp tục tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Tiêu biểu như: lễ khai giảng/bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp năm học 2023 – 2024; Thành lập, khánh thành và đưa vào hoạt động các Trung tâm hợp tác Quốc tế: Trung tâm Văn hóa Việt – Hàn, Trung tâm Việt – Đức, Trung tâm Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế được diễn ra (Hội nghị gắn kết thị trường các DN Việt Nam – Hàn Quốc)…

Với triết lý đào tạo: lấy người học làm trung tâm, thông qua mỗi hoạt động của HHT chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho sinh viên, học viên nhà trường; giúp các em tự tin khi bước vào thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

6. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, TDTT

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, các hoạt động Văn – Thể – Mỹ luôn được nhà trường chú trọng. Năm 2023, HHT phát động nhiều giải phong trào trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường và học sinh, sinh viên. Nổi bật, Giải bóng đá nữ cán bộ giảng viên, Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội thao dành cho học sinh hệ Cao đẳng 9+, Giải bóng đá nam HHT…. với hàng trăm “vận động viên” không chuyên và cổ động viên cùng tham gia hưởng ứng.

Năm 2023 khép lại ở những thời khắc cuối cùng. Trước thềm năm mới 2024 với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với nội lực sẵn có, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, cùng sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy – Hội đồng trường – Ban Giám hiệu, áp dụng đồng bộ và thay đổi nhiều giải pháp, tin rằng: HHT sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc hơn, sớm trở thành trường chất lượng cao, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Khắc Kiên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hht-voi-nhung-dau-an-dac-biet-huong-toi-doi-thay-ve-chat-va-luong.html