Hãy 'bắt trend' đúng cách!

Thời gian gần đây, một số nền tảng mạng xã hội bùng nổ tin tức về bi kịch của một chàng trai có biệt danh Mèo Béo đã tự vẫn vì tình. Sự việc gây bức xúc vì chàng trai bị người yêu chia tay một cách vô cảm sau một thời gian lợi dụng số tiền lớn.

TikToker "bắt trend" sai cách nhận về nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Chụp màn hình

TikToker "bắt trend" sai cách nhận về nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng và thu hút lượng lớn người quan tâm. Rất nhiều người đăng trạng thái “bắt trend” theo thông tin này. Tuy nhiên, không phải ai cũng “bắt trend” đúng cách.

Điều khiến cộng đồng thương xót, lấy đi nước mắt của nhiều người chính là dòng trạng thái của chàng trai trước khi tự vẫn: “Tôi không muốn ăn rau, tôi muốn ăn McDonald’s”. Lý do chàng trai viết dòng trạng thái này vì một thời gian dài, chàng trai không dám ăn ngon, chi tiêu tiết kiệm để chuyển tiền cho bạn gái.

Ngay sau đó, một hãng thức ăn nhanh đã đăng dòng trạng thái “bắt trend” rất nhạy cảm với nội dung: “Không muốn ăn rau thì ăn gà dính phô mai BBQ”. Dòng trạng thái của hãng thức ăn nhanh được lan truyền nhanh chóng và nhận cơn bão chỉ trích từ cộng đồng vì đã “bắt trend” sai cách. Chính việc vội vã “bắt trend”, không nắm bắt, thẩm định kỹ cảm xúc cộng đồng đã khiến hãng thức ăn nhanh tự rơi vào bẫy “bắt trend lỗi”, đánh mất cơ hội đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không thể phủ nhận, “bắt trend” giúp thương hiệu tăng tương tác, gần gũi hơn với khách hàng. Nhiều “trend” lan truyền thông điệp tích cực như: bảo vệ môi trường, phòng tránh dịch bệnh... Tuy nhiên, “bắt trend” sao cho phù hợp với cộng đồng, sáng tạo nội dung dễ hiểu, đồng cảm với khách hàng mà vẫn khẳng định uy tín thương hiệu là một bài toán khó.

Tôi cho rằng, các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn các hoạt động trên nền tảng mạng xã hội. Người sử dụng mạng xã hội không nên “đu trend” theo hướng tiêu cực, buông thả vào các trào lưu “câu like”, “câu view”. Chúng ta cần phát triển theo định hướng lành mạnh, trào lưu hữu ích. Các nhà sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng cần có trách nhiệm với những chia sẻ, hình ảnh sản xuất của mình. Hãy hiểu rằng, chính chúng ta là người quyết định hướng phát triển tư duy, nội dung chia sẻ trên nền tảng nội dung số. Cần thận trọng trước các “trend” gây tranh cãi. Tuyệt đối không vội vã chạy theo trào lưu, thiếu phân tích nội dung để tránh sa vào bẫy “bắt trend” sai cách!

Tường Vy

(Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hay-bat-trend-dung-cach-380632.html