Hậu Giang thông tin vụ trục lợi BHXH ở Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp

Ngoài những người phải chấp hành án theo bản án của tòa, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp sẽ có tờ trình xin ý kiến lãnh đạo tỉnh thống nhất hướng xử lý bốn cá nhân khác có liên quan.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có văn bản thông tin với PLO về vụ gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phụng Hiệp từ tháng 9-2018 đến tháng 12-2019, được cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 6-2020.

Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp sẽ có tờ trình gửi tỉnh để thống nhất hình thức xử lý bốn cá nhân liên quan đến vụ án này. Ảnh: CHÂU ANH

Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp sẽ có tờ trình gửi tỉnh để thống nhất hình thức xử lý bốn cá nhân liên quan đến vụ án này. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Ban Tuyên giáo, vụ án đã được TAND huyện đưa ra xét xử hồi tháng 1-2022, hai bị cáo Phạm Thị Ngọc Tuyền và Nguyễn Thị Cẩm Huỳnh chịu hình phạt từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Còn lại bảy bị cáo khác phải cải tạo không giam giữ từ 6-24 tháng.

Ngoài ra, các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm bồi thường cho BHXH tỉnh Hậu Giang tổng cộng hơn 981 triệu đồng.

“Đối với số tiền phải thu hồi về quỹ BHXH, BHXH tỉnh đang trong quá trình phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp để thực hiện các thủ tục theo quy định” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin với PLO.

Bản án sơ thẩm của TAND huyên Phung Hiêp cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục làm rõ hành vi của bốn cán bộ TTYT Phụng Hiệp, gồm nguyên Giám đốc Lý Minh Quang, Phó Giám đốc Lê Thành Xuân, Trưởng khoa Lê Văn Hiền, và bác sĩ Lê Bá Hiên.

Tháng 3-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phụng Hiệp cùng với VKSND, TAND và Thanh tra cùng cấp đã tiến hành họp để xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân nêu trên. Qua phân tích, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp thống nhất và có văn bản xin ý kiến Thường trực Huyện ủy Phụng Hiệp xem xét không xử lý hình sự với những người này, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bốn cá nhân trên, mà chuyển xử lý hành chính theo quy định của ngành y tế.

Ngày 1-6, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất văn bản trình lãnh đạo tỉnh xem xét cho ý kiến việc này.

“Chúng tôi yêu cầu các đương sự khắc phục toàn toàn các nội dung sai phạm, hiện nay đã khắc phục xong hết rồi. Chúng tôi đang làm tờ trình gửi tỉnh để thống nhất hình thức xử lý các cá nhân này như thế nào. Khi tỉnh có ý kiến, huyện sẽ tiến hành xử lý một lượt tất cả các cá nhân liên quan” - Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp nói.

Như PLO đã đưa tin, năm 2020, qua xác minh 129 mẫu giấy chứng nhận, BHXH tỉnh Hậu Giang phát hiện có 86 trường hợp là mua bán, trong đó, có 85 trường hợp do TTYT huyện Phụng Hiệp cấp. Các giấy chứng nhận trên không có tên trong sổ đăng ký thông tin bệnh nhân, không có dữ liệu cấp phát thuốc, không có thông tin khám chữa bệnh trên hệ thống thông tin... Trong số này, có nhiều trường hợp mua giấy chứng nhận với giá từ 2,8-3,6 triệu đồng.

Từ đó, BHXH tỉnh Hậu Giang đã có công văn đề nghị Công an tỉnh phối hợp điều tra làm rõ. Kết quả, Cơ quan CSĐT phát hiện từ tháng 9-2018 đến tháng 12-2019, TTYT huyện Phụng Hiệp đã cấp khống hơn 200 giấy chứng nhận. BHXH tỉnh đã chi trả với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hau-giang-thong-tin-vu-truc-loi-bhxh-o-trung-tam-y-te-huyen-phung-hiep-post682686.html