Harvey Weinstein bị phán tội hiếp dâm, đối mặt 29 năm tù giam

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein nhận phán quyết có tội với tội danh tấn công tình dục và hãm hiếp sau phiên tòa mới đây.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 24/2 (giờ địa phương) tại New York, Mỹ, nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị phán quyết có tội với 2 cáo buộc là tấn công tình dục và hãm hiếp.

Bồi thẩm đoàn đã mất 5 ngày để đi đến kết luận. Theo đó, bồi thẩm đoàn cho rằng Harvey Weinstein phải chịu trách nhiệm với hành động tấn công tình dục cấp độ 1 và cưỡng hiếp cấp độ 3.

Harvey Weinstein

Tuy nhiên, Harvey Weinstein được tha bổng về ba tội danh khác, trong đó có cáo buộc tấn công tình dục bằng cách "săn mồi" bởi bồi thẩm đoàn không tin vào lời khai của Annabella Sciorra - nữ diễn viên "The Sopranos".

Với những phán quyết trên, Harvey Weinstein phải đối mặt với một bản án có thể lên tới 29 năm tù giam.

Nhà sản xuất phim danh tiếng, người sáng lập hãng phim Weinstein Company, từng là người đàn ông quyền lực hàng đầu ở Hollywood trước khi dính bê bối tấn công tình dục - Harvey Weinstein không có hành động quá khích khi nghe phán quyết. Ông chỉ lặp đi lặp lại với luật sư rằng mình "vô tội".

Theo The New York Times, Harvey Weinstein phải rời khỏi tòa án bằng xe cứu thương sau khi phiên tòa kết thúc.

Luật sư của Harvey Weinstein cho biết, sẽ kháng cáo bản án này./.

Thanh Giang/VOV.VN
Theo: The New York Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/harvey-weinstein-bi-phan-toi-hiep-dam-doi-mat-29-nam-tu-giam-1014325.vov