Hàng nghìn người tại Đà Nẵng tham gia ngày Môi trường thế giới

Từ sáng sớm đến chiều tối 5/6, tại TP Đà Nẵng đã có hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công nhân, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh của thành phố tham gia công tác tuyên truyền, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường nhân lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6).

Tại lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, đã có gần 300 học sinh, người cao tuổi và Đoàn viên thanh niên và người dân hào hứng tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom vật liệu nhựa, vỏ lon đến đổi các phần quà như vở, bút và cây cảnh.

Tham gia chương trình thi làm các sản phẩm tái chế để tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa và thi trang trí gian hàng trưng bày các sản phẩm tái chế, thu, đổi rác tài nguyên.

Hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên Công an huyện Hòa Vang tham gia hoạt động tích cực mô hình "Công an huyện hành động vì môi trường" trong ngày Chủ nhật xanh 5/6.

Cùng ngày, tại huyện Hòa Vang, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tham gia hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp", hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và mô hình "Công an huyện hành động vì môi trường" nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã tổ chức ra quân phối hợp với chi đoàn 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí, xã Hòa Bắc dọn dẹp vệ sinh tuyến đường từ cổng thôn Tà Lang đến cổng thôn Giàn Bí và khuôn viên 2 nhà Gươl.

Tại các quận huyện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, cũng đã có hàng nghìn người dân, các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, Đoàn viên thanh niên ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, phát dọn cỏ dại, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, khơi thông thoát nước... trên các tuyến đường, địa điểm công cộng, di tích.

Học sinh, người cao tuổi, và Đoàn viên thanh niên tham gia chương trình thu, đổi rác tài nguyên lấy "sách vở và cây xanh" tại quận Cẩm Lệ.

Trong đó, nhiều đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, mô hình mới như: UBND phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) tổ chức ngày hội môi trường, chương trình siêu thị đổi quà (thu rác tài nguyên đổi quà tặng) tại 10 quầy hàng hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, thực phẩm, gia vị, cây xanh...;

Lực lượng dân quân, vũ trang tham gia thu gom, xử lý rác thải tạo môi trường biển xanh - sạch - đẹp cho người dân và du khách tại các bãi biển Đà Nẵng.

Đoàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ triển khai mô hình chợ giảm thiểu rác thải nhựa với việc thu đổi rác tài nguyên lấy các túi giấy để đi chợ, đựng thực phẩm, thay thế các túi ni-lông.

UBND quận Cẩm Lệ trao tặng phương tiện phục vụ phân loại rác thải tại nguồn cho các đơn vị, địa phương; triển lãm tranh, ảnh về đa dạng sinh học; gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế và thu, đổi rác tài nguyên; phát động chương trình sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng mô hình “Trường học xanh” tại 11 trường tiểu học trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, 195 câu lạc bộ môi trường tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố tiếp tục thành lập thêm 12 câu lạc bộ, để góp phần phủ rộng khắp và duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, với quyết tâm trở thành là một thành phố môi trường, nên người dân thành phố đã tích cực hưởng ứng Chương trình “Chung tay Hành động - Vì Trái đất Xanh” - “Acting for a Green Earth” - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 (1 đến 8/6) do thành phố phát động.

Với tinh thần riêng có của Đà Nẵng “Chung tay Hành động vì trái đất xanh”, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng kêu gọi, mỗi cơ quan, đơn vị, người dân hãy thực sự là những nhân tố tích cực, gương mẫu trong việc bảo vệ môi trường, nêu cao trách nhiệm của mình bằng những hành động thiết thực, cụ thể như: Triển khai đồng bộ về phân loại, thu gom chất thải tại nguồn; ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến tái chế, xử lý chất thải; Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt hàng ngày, tập thói quen từ chối sử dụng để giảm thiểu phát thải; sử dụng giao thông thân thiện với môi trường... .

Thành phố cũng nỗ lực trồng 1 tỷ cây xanh tại địa phương; tham gia các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; chú trọng lồng ghép các hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học đến từng học sinh, sinh viên và người dân cũng như du khách đến Đà Nẵng.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/hang-nghin-nguoi-tai-da-nang-tham-gia-ngay-moi-truong-the-gioi-i656101/