Hàng loạt nước châu Âu mở lại biên giới nội khối

Ngày 15-6, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã mở lại biên giới nội khối, chính thức khôi phục một phần Khu vực tự do đi lại (Schengen) sau 3 tháng đóng cửa để kiềm chế đại dịch Covid-19.

Kể từ 0 giờ ngày 15-6, Đức chính thức chấm dứt việc kiểm soát biên giới. Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Horst Seehofer tuyên bố, việc kiểm soát biên giới chấm dứt đồng nghĩa với việc người dân từ các quốc gia láng giềng của Đức có thể vào nước này mà không còn bị kiểm soát hoặc gặp khó khăn đặc biệt. Tuy nhiên, lệnh kiểm soát được áp dụng từ lâu nhằm ngăn chặn nhập cư trái phép ở khu vực biên giới với Áo vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Liên quan tới cảnh báo đi lại đối với công dân Đức, bắt đầu từ 15-6, Chính phủ liên bang Đức cũng từng bước dỡ bỏ cảnh báo đi lại trên toàn thế giới và thay vào đó là những khuyến cáo đi lại đối với từng quốc gia và khu vực. Đối với EU, Berlin cũng bắt đầu cho phép người dân đi tới các nước trong khu vực, đặc biệt là những điểm du lịch ưa thích của người Đức như Italy, Áo, Hy Lạp, Pháp và Croatia. Tuy nhiên, cảnh báo đi lại chính thức vẫn tiếp tục kéo dài đối với hơn 160 nước ngoài châu Âu cho tới cuối tháng 8 tới.

Còn tại Pháp, tối 14-6, trong bài phát biểu trên truyền hình lần thứ tư kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoan nghênh "chiến thắng đầu tiên" của nước này trước dịch Covid-19, nhưng ông cũng cảnh báo cần phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội "trong một thời gian dài". Tổng thống Macron nhấn mạnh, người dân Pháp sẽ được tự do di chuyển trong EU từ ngày 15-6, cũng như đến các quốc gia bên ngoài châu Âu nơi dịch bệnh được kiểm soát từ ngày 1-7. Các trường học của Pháp tiến hành biện pháp chuẩn bị để có thể tiếp nhận tất cả học sinh như bình thường từ ngày 22-6. Các gia đình được phép đến thăm người thân tại các viện dưỡng lão. Bên cạnh đó, vòng bầu cử địa phương lần thứ 2 có thể diễn ra vào ngày 28-6.

Ngoài Đức và Pháp, kể từ ngày 15-6, nhiều nước EU khác cũng bắt đầu dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh nhưng vẫn áp đặt một số biện pháp phòng dịch. Cụ thể, Hy Lạp đã mở cửa trở lại các sân bay lớn của nước này cho các chuyến bay quốc tế nhằm khởi động ngành du lịch sau 3 tháng nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Theo đó, du khách đến từ các sân bay được xếp loại có nguy cơ cao theo đánh giá của Cơ quan An toàn hàng không EU sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 và được cách ly 14 ngày tùy theo kết quả xét nghiệm. Hy Lạp vẫn áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hành khách đến từ các sân bay khác sẽ được tiến hành xét nghiệm bất chợt. Đáng chú ý, không chỉ mở cửa với phần lớn các nước trong EU, Hy Lạp còn cho phép nối lại chuyến bay với một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Trong khi đó, CH Séc sẽ cấm du khách đến từ những quốc gia được đánh giá ở mức "cam" và "đỏ", những nước được cho là có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Chính phủ Đan Mạch cho biết, nước này sẽ đón tiếp du khách từ Iceland, Đức và Na Uy với điều kiện họ phải lưu trú ít nhất 6 đêm. Tại Anh, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu như các trung tâm thương mại, các cửa hàng bán lẻ cũng chính thức được mở lại từ ngày 15-6.

Trong khi nhiều nước EU mở lại biên giới, khôi phục kinh tế thì vẫn còn một số ít nước EU chưa thể mở cửa biên giới do tình hình dịch Covid-19 trong nước còn diễn biến phức tạp. Đơn cử như Tây Ban Nha chưa mở cửa biên giới đón người nước ngoài cho đến ngày 21-6 tới, ngoại trừ một số đảo. Là điểm đến du lịch lớn thứ ba thế giới và thứ hai tại châu Âu, Tây Ban Nha kỳ vọng việc sớm mở lại biên giới sẽ cứu vãn được một phần cho ngành du lịch, ngành kinh tế chiếm đến 12% GDP nước này.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hang-loat-nuoc-chau-au-mo-lai-bien-gioi-noi-khoi-623096