Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bãi nhiệm, chuẩn bị bầu cử bất thường trong vòng 60 ngày

Ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp quyết định duy trì phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, bãi nhiệm ông khỏi chức vụ nguyên thủ quốc gia do ban bố lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết luận tội, quyết định bãi nhiệm chức vụ Tổng thống của ông Yoon Suk Yeol. (Nguồn: Kyodo)

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết luận tội, quyết định bãi nhiệm chức vụ Tổng thống của ông Yoon Suk Yeol. (Nguồn: Kyodo)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, bản án chánh án Tòa án Hiến Pháp Moon Hyung-bae tuyên đọc và được truyền hình trực tiếp, có hiệu lực ngay lập tức.

Phán quyết yêu cầu đất nước phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống bất thường để chọn người kế nhiệm ông Yoon Suk Yeol trong vòng 60 ngày. Theo Yonhap, nhiều khả năng cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3/6.

Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền của ông Yoon Suk Yeo cho biết, họ "khiêm tốn chấp nhận" quyết định của Tòa án Hiến pháp, trong khi phe đối lập chính bày tỏ hoan nghênh phán quyến là "chiến thắng của nhân dân".

Tổng thống Yoon Suk Yeol bị Quốc hội – do phe đối lập kiểm soát – luận tội vào giữa tháng 12 với cáo buộc vi phạm Hiến pháp và pháp luật do nỗ lực ban hành thiết quân luật.

Vụ việc tập trung vào nghi vấn liệu ông Yoon có vượt quá thẩm quyền và vi phạm pháp luật khi thực hiện năm hành động then chốt: Ban bố thiết quân luật, soạn thảo sắc lệnh liên quan, điều quân tới trụ sở Quốc hội, đột kích Ủy ban Bầu cử quốc gia và bị cáo buộc âm mưu bắt giữ các chính trị gia đối lập.

Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sắc lệnh thiết quân luật chỉ nhằm gửi cảnh báo tới đảng đối lập chính mà ông cáo buộc đang lạm dụng quyền lập pháp. Nhóm luật sư của ông Yoon Suk Yeol cho biết, ông sẽ không trực tiếp có mặt tại tòa khi phán quyết được công bố, viện dẫn lý do liên quan trật tự và an ninh công cộng.

Song song với tiến trình luận tội, ông Yoon Suk Yeol còn đối mặt với một vụ án hình sự riêng biệt, bị cáo buộc kích động nổi loạn thông qua âm mưu ban hành thiết quân luật. Ông đã bị bắt giữ vào tháng 1 và bị tạm giam cho đến ngày 8/3, khi tòa án tuyên bố lệnh giam là không hợp lệ và trả tự do cho ông.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-tong-thong-yoon-suk-yeol-bi-bai-nhiem-chuan-bi-bau-cu-bat-thuong-trong-vong-60-ngay-309943.html