Ngày 5/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo khoản viện trợ nhân đạo trị giá 45 triệu USD cho Haiti, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp thêm tài trợ cho phái bộ an ninh tại đây.
Giữa lúc chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài 1 tháng do tình hình tội phạm và bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm hiếm hoi tới quốc gia Caribbean này.
Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát quốc gia trong bối cảnh bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nước này.
Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài 1 tháng do tình hình tội phạm và bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Một lực lượng an ninh quốc tế do quân đội Kenya làm nòng cốt đã được triển khai ở Haiti từ nhiều tháng qua nhằm đảm bảo an ninh cho dân thường Haiti khỏi tình trạng bạo lực giữa các băng đảng tội phạm vốn đã làm mưa làm gió tại quốc gia nhỏ bé, nghèo khó ở vùng Caribe này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Liên hợp quốc vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường đưa lực lượng an ninh đến Haiti để hỗ trợ lực lượng hiện hữu.
Hàng trăm cảnh sát Kenya được cử đến Haiti để dẫn đầu lực lượng quốc tế chống tội phạm đang gặp khó khăn vì chưa nhận đủ lương trong hai tháng qua.
CNN đưa tin, hàng trăm cảnh sát Kenya được triển khai đến Haiti cho biết đã không nhận được đủ lương trong hai tháng qua.
Quân đội Mỹ thông báo vào thứ Sáu rằng họ sẽ gửi thêm 24 xe bọc thép cho lực lượng Kenya đang dẫn đầu một chiến dịch an ninh tại Haiti.
Ngày 20-8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với cựu Tổng thống Haiti Michel Joseph Martelly vì cáo buộc buôn lậu ma túy đồng thời là nhân tố dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Haiti.
CNN đã trở thành hãng truyền thông đầu tiên trên thế giới tiếp cận được phái bộ nước ngoài được cử đến để 'dẹp loạn' băng đảng ở Haiti. Một số khu vực của Thủ đô Port-au-Prince đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh, nhưng ở các 'khu vực đỏ' trên khắp thành phố, các băng đảng vẫn đang cố thủ và cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu.
Thị trưởng Myriam Fievre cho biết một vụ vượt ngục tại thành phố Saint-Marc của Haiti đã khiến 12 tù nhân thiệt mạng vào thứ Sáu, sau khi những người tù bị bỏ đói vì thiếu thức ăn.
11 tù nhân thiệt mạng trong vụ vượt ngục tại thành phố ven biển Saint-Marc ở miền Trung Haiti.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Quỹ Giáo dục không thể chờ đợi (ECW) của Liên hợp quốc thông báo sẽ phân bổ 2,5 triệu USD cho Haiti để đảm bảo rằng hàng nghìn trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực băng đảng ở quốc gia này có thể đến trường.
Ngày 29/7, Thủ tướng Haiti Garry Conille đã gặp phải một cuộc tấn công khi ông đang rời khỏi một bệnh viện ở thủ đô Port-au-Prince.
Ngày 29/7, Thủ tướng Haiti Garry Conille đã thoát nạn sau khi bị các băng nhóm tội phạm nổ súng gần bệnh viện nơi ông đang đến thăm ở thủ đô Port-au-Prince.
Phụ nữ và trẻ em gái Haiti đang phải chịu đựng những làn sóng bạo lực tàn bạo, bao gồm cả cưỡng hiếp và hiếp dâm tập thể, khi các băng nhóm tranh giành quyền kiểm soát Thủ đô Port-au-Prince.
Trong số hơn 80 người di cư trên con thuyền gặp nạn, 41 người đã được giải cứu, trong đó 11 người phải điều trị y tế do bỏng.
Ngày 19-7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Port-au-Prince cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trên biển sau khi chiếc thuyền chở người di cư Haiti bị bốc cháy.
Ngày 19/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Haiti thông tin, ít nhất 40 người di cư Haiti đã thiệt mạng trên biển sau khi chiếc thuyền chở họ bốc cháy ngoài khơi trước đó 2 ngày.
Vào đầu tuần này, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi chiếc tàu họ đang di chuyển bốc cháy gần bờ biển Haiti, theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vào thứ Sáu.
Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy tàu chở người tị nạn xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Haiti.
Ngày 18-7, Thủ tướng Haiti Garry Conille đã ra lệnh cho các băng đảng giao nộp vũ khí trong một bài phát biểu trên truyền hình.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa cảnh báo những tác động nghiêm trọng của tình trạng bạo lực liên quan các nhóm vũ trang đối với trẻ em Haiti ở quốc gia Caribe này. Tổ chức này ước tính khoảng 3 triệu trẻ em ở Haiti đang cần viện trợ nhân đạo.
Ngày 1/7, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo những tác động nghiêm trọng đối với trẻ em Haiti do tình trạng bạo lực liên quan các nhóm vũ trang ở quốc gia Caribe này, trong đó đặc biệt quan ngại là tình trạng trẻ em phải rời bỏ nhà cửa của mình. Theo ước tính của tổ chức này, khoảng 3 triệu trẻ em ở Haiti đang cần viện trợ nhân đạo.
Cảnh sát Kenya đã bắt đầu tuần tra Port-au-Prince như một phần của sứ mệnh được Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm chống lại các băng nhóm vũ trang đã chiếm đóng thủ đô của Haiti.
Người dân ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti được hưởng khoảng bình yên hiếm hoi sau khi cảnh sát Kenya đến hỗ trợ kiểm soát bạo lực băng đảng ở đây.
400 cảnh sát Kenya mới đây đã đến sân bay Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để hỗ trợ quốc gia Caribe này ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra.
Ngày 25/6, đội cảnh sát nước ngoài đầu tiên được hỗ trợ bởi Liên hợp quốc đã đến Haiti, gần hai năm sau khi quốc gia vùng Caribe này yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp để dập tắt làn sóng bạo lực băng đảng gia tăng.
Ngày 25/6, một nhóm gồm 400 sĩ quan cảnh sát Kenya đã đến sân bay Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để hỗ trợ quốc gia Caribbean này ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 25/6, 400 cảnh sát Kenya đã đến sân bay Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti để hỗ trợ quốc gia Caribe này ngăn chặn bạo lực do các băng nhóm vũ trang gây ra.
Một tòa án ở Miami (Mỹ) ngày 24/6 đã tuyên án 35 năm tù giam đối với Germine 'Yonyon' Joly, từng là thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng 400 Mawozo ở Haiti, với tội danh rửa tiền và buôn lậu súng từ Mỹ sang Haiti.
Mỹ kết án 35 năm tù với cựu thủ lĩnh Germine Joly của băng đảng Haiti khét tiếng 400 Mawozo vì tội rửa tiền, bắt cóc và buôn lậu vũ khí.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp gần 110 triệu USD hỗ trợ an ninh và cảnh sát cho Haiti, theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Tân Thủ tướng lâm thời của Haiti, Garry Conille, đã nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp nhưng có vẻ tình trạng sức khỏe của ông đang ổn định, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương vào thứ Bảy (8/6).
Nhắc đến đạo Vodou thì nhiều người hẳn sẽ nghĩ ngay đến những bà thầy đồng Haiti bị 'hồn nhập' mà nhảy múa điên cuồng cùng với đám đông tín đồ. Vậy nhưng tại chính quê hương Haiti thì đạo Vodou đã bị gạt ra ngoài xã hội từ nhiều thế kỷ.
Ngày 3/6, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti chính thức bổ nhiệm ông Garry Conille làm Thủ tướng nước này và ra sắc lệnh cho phép ông bắt đầu quá trình thành lập chính phủ.
Ngày 3/6, tân Thủ tướng Haiti Garry Conille đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng an ninh, nhân đạo và chính trị chồng chéo tại quốc gia vùng Caribe nghèo khó này.
Ngày 28/5, Hội đồng chuyển tiếp của Haiti đã chỉ định cựu Thủ tướng Garry Conille quay trở lại cương vị người đứng đầu chính phủ, trong bối cảnh quốc gia Caribbean đang nỗ lực khôi phục sự ổn định và kiểm soát tình trạng bạo lực băng nhóm.
Ngày 28/5, Hội đồng chuyển tiếp của Haiti đã chỉ định cựu Thủ tướng Garry Conille quay trở lại cương vị này, trong bối cảnh quốc gia Caribe đang nỗ lực khôi phục sự ổn định và kiểm soát tình trạng bạo lực băng nhóm.
Hội đồng chuyển tiếp của Haiti hôm thứ Ba (28/5) đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Garry Conille trở lại vai trò lãnh đạo quốc gia vùng Caribe này, với hy vọng sẽ khôi phục sự ổn định và giải quyết vấn nạn bạo lực băng đảng.
Ba nhà truyền giáo Cơ đốc giáo đã bị một băng đảng phục kích ở Haiti bắn chết, theo thông tin được nhóm của những người truyền giáo có trụ sở tại Oklahoma, Mỹ cho biết vào thứ Sáu (24/5).
Sân bay quốc tế chính của Haiti hôm thứ Hai (20/5) đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần ba tháng khi bạo lực băng đảng không ngừng nổ ra, buộc chính quyền phải đóng cửa.
Ngày 21-5, sân bay quốc tế chính của Haiti đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần 3 tháng kể từ khi bạo lực băng đảng bùng phát khắp đất nước.
Cuộc chiến băng đảng ở Haiti đã khiến hơn 360.000 người phải di dời. Hơn 84.000 phụ nữ mang thai không được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Một nửa dân số nước này hiện phải đối mặt với nạn đói.
Trong hơn 2 tháng qua, Thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bị cô lập với thế giới, cảng biển và sân bay quốc tế của thành phố này cũng đóng cửa sau loạt vụ tấn công của băng đảng. Nhưng súng, đạn và ma túy vẫn tiếp tục tràn đến quốc gia đang bị bao vây này, phần lớn vũ khí đều có nguồn gốc từ Mỹ.
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Haiti bị chỉ trích thiếu năng lực và được cho rằng 'phải chịu trách nhiệm khi không ngăn chặn được các cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang.'
Ngày 11/5, Cảnh sát Quốc gia Haiti thông báo về việc dần nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay ở thủ đô Port-au-Prince, hơn hai tháng sau khi sân bay này buộc phải đóng cửa.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 7/5, Bộ Y tế Công cộng và Dân số Haiti cho biết 34 cơ sở y tế trong khu vực công và tư của nước này đã phải đóng cửa do bạo lực băng nhóm.
Ngày 6/5, Tổng thống Surinam Chan Santokhi tuyên bố nước này sẵn sàng cử quân đội và cảnh sát đến Haiti để hỗ trợ lực lượng an ninh của quốc gia Caribe này trong quá trình chuyển tiếp chính trị.
Ngày 5/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Todd Robinson xác nhận, nước này đã gửi lực lượng tới thủ đô Port-au-Prince của Haiti từ ngày 3/5 để tham gia phái bộ an ninh đa quốc gia do Liên hợp quốc (LHQ) ủy quyền và Kenya dẫn đầu.
An ninh trật tự Haiti liên tục phải chịu những biến cố, từ vụ ám sát tổng thống đến động đất và tình trạng bạo lực từ các băng đảng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 triệu USD giúp Haiti ứng phó với tình trạng bạo lực băng đảng đang tàn phá quốc gia vùng Caribe.
Cảnh sát Quốc gia Haiti cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5.
Cuộc sống của người dân ở Haiti bị đảo lộn trong bối cảnh nước này vẫn đang chìm trong khủng hoảng.
Ngoại trưởng Bahamas - ông Fred Mitchell - xác nhận hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở Haiti sẽ bắt đầu từ ngày 26/5.
Fred Mitchell, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bahamian, nói với truyền thông rằng đội quân Kenya cùng lực lượng an ninh đa quốc gia dự kiến đến Haiti vào ngày 26/5.
Ngày 30/4, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti đã bầu cựu Chủ tịch Thượng viện Haiti Edgard Leblanc Fils làm Chủ tịch CPT.
Thủ lĩnh băng đảng bị FBI Mỹ treo thưởng 2 triệu USD để bắt giữ, tuyên bố rằng họ đang 'giải phóng Haiti' trong cuộc trò chuyện trực tiếp với phóng viên CNN.