Hải Dương hỗ trợ bảo vệ thi công đường dây 220 kV qua xã Cẩm Hưng

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công đường dây điện bước đầu đã diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch.

Ngày 14.7, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức hỗ trợ bảo vệ thi công đấu nối mạch 2 đường dây 220 kV nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối, đoạn qua các thôn Đồng Xuyên, Hộ Vệ và Đông Đồng (xã Cẩm Hưng).

Lực lượng bảo vệ thi công của huyện Cẩm Giàng kết hợp chặt chẽ với lực lượng hỗ trợ của tỉnh thực hiện nghiêm các bước theo kế hoạch đề ra

Bảo đảm an toàn theo kế hoạch

Lực lượng hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, lực lượng công an, xã Cẩm Hưng... đã tích cực phối hợp, hiệp đồng, bám sát kế hoạch của UBND huyện về bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ thi công mạch 2 này và kế hoạch thi công của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc. Các bước, phạm vi bảo vệ, phương án… được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra các tình huống tụ tập đông người, hành động quá khích hoặc làm mất an ninh trật tự. Các lực lượng tham gia bảo vệ thi công đều kết hợp tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thành viên những gia đình có quyền lợi liên quan đồng thuận, chấp hành các quy định, không vi phạm pháp luật.

Dự án xây dựng trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối có tổng số 17 chân cột, riêng xã Cẩm Hưng có 11 cột

Trước đó, ngày 4.7, UBND huyện Cẩm Giàng đã có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ thi công kéo đường dây 200 kV nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối đoạn qua xã Cẩm Hưng, thời gian thực hiện từ ngày 10-23.7. Sau đó, UBND huyện đã điều chỉnh thời gian tổ chức hỗ trợ bảo vệ thi công từ ngày 14-27.7.

Trưa 14.7, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng thông tin, công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thi công kéo đường dây điện dự án trên bước đầu đã diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch. Các hộ dân có đất ở, sản xuất nằm dưới đường dây không cản trở việc bảo vệ, thi công, song vẫn kiến nghị một số nội dung như những lần đối thoại trước đó. Huyện và các ngành chức năng của tỉnh đã, đang tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật.

Sẽ đo lại cường độ điện trường

Dưới sự bảo vệ của các lực lượng chức năng, sáng 14.7, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đã huy động phương tiện, nhân lực tiến hành các công việc để chuẩn bị kéo mạch 2 đường dây 220 kV nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối. Theo kế hoạch, sáng 16.7, đơn vị thi công sẽ cắt điện mạch 1 để kéo mạch 2. Công việc này dự kiến hoàn thành vào ngày 27.7, sau đó nghiệm thu toàn tuyến đường dây và đóng điện.

Các lực lượng tham gia bảo vệ thi công đều kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

Ông Lê Văn Khải, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cho biết theo kết quả cường độ điện trường tại các điểm đo đạc từ những lần trước đó đều đạt dưới mức giới hạn cho phép. Người dân đang sinh sống dưới hành lang an toàn lưới điện đoạn qua xã Cẩm Hưng được phép sinh sống, xây dựng nhà cửa, công trình trong hành lang an toàn theo đúng Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26.2.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện… “Sau này khi đóng điện chúng tôi sẽ phối hợp với tỉnh thuê một đơn vị độc lập tiến hành đo cường độ điện trường lại một lần nữa. Trong trường hợp cường độ điện trường vượt ngưỡng giới hạn cho phép thì sẽ báo cáo địa phương tiến hành các thủ tục chuyển bà con ra nơi tái định cư để bảo đảm an toàn”, ông Khải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết cho biết thêm thời điểm hiện tại các hộ dân trên chưa đủ điều kiện tái định cư. Tuy nhiên, huyện vẫn bố trí một khu đất để các hộ tái định cư trong trường hợp cường độ điện trường vượt ngưỡng cho phép. Nếu điều này xảy ra, huyện sẽ báo cáo và đề xuất với tỉnh phương án bảo đảm an toàn tốt nhất cho người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật. “Việc đo cường độ điện trường sẽ có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn và cả người dân để bảo đảm khách quan. Quan điểm của huyện là quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người dân phải đặt lên hàng đầu”, ông Quyết nhấn mạnh.

Thi công đường dây điện

Dự án xây dựng trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối thực hiện trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương, được triển khai giải phóng mặt bằng từ năm 2014. Tại Hải Dương, dự án có tổng số 17 chân cột đi qua 2 xã Ngọc Liên, Cẩm Hưng (Cẩm Giàng), riêng xã Cẩm Hưng có 11 cột. Dự án công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối đi qua 5 xã, thị trấn của Cẩm Giàng, gồm: Cẩm Đông, Tân Trường, Kim Giang (nay là thị trấn Cẩm Giang), Thạch Lỗi, Cẩm Hưng có tổng cộng 59 chân cột. Đến nay, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư đã giải phóng mặt bằng xong, bàn giao toàn bộ các vị trí chân cột cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc xây dựng và kéo dây xong toàn bộ các chân cột.

Dự án công trình đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - trạm 500 kV Phố Nối theo thiết kế được phê duyệt gồm 2 mạch trên cột, hiện đã kéo xong mạch 1 (8 dây/cột điện) khi thực hiện dự án trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối qua xã Cẩm Hưng từ năm 2019.

Mục tiêu thực hiện dự án là truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương lên trạm 500 kV Phố Nối, cung cấp phụ tải cho hai tỉnh Hải Dương, Hưng Yên là chính và một phần tỉnh Bắc Ninh. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì nguồn điện ổn định phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh.

UBND huyện Cẩm Giàng đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng dự án đúng theo các quy định của Nhà nước và các cơ chế do UBND tỉnh cho phép; tiếp thu ý kiến và báo cáo UBND tỉnh giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ liên quan. Tuy nhiên, qua nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động và tuyên truyền, một số hộ vẫn không phối hợp kiểm đếm đất và tài sản trên đất, không đồng thuận các phương án bồi thường, hỗ trợ và có ý kiến, kiến nghị ngoài chế độ chính sách theo quy định.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/hai-duong-ho-tro-bao-ve-thi-cong-duong-day-220-kv-qua-xa-cam-hung-239968