Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,7% trong bối cảnh khó khăn
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động từ thiên tai bão lũ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực cao độ để khai thác tối đa dư địa, hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2025 đạt 8,7%.

Tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2025 đạt 8,05%.
9 tháng năm 2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh theo giá so sánh tăng 8,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 1,97%, làm giảm 0,26 điểm % vào mức tăng trưởng chung; công nghiệp - xây dựng tăng 11,3%, đóng góp 4,84 điểm %; dịch vụ tăng 8,01%, đóng góp 2,77 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,54%, đóng góp 0,7 điểm % vào mức tăng trưởng chung.
Theo đánh giá của Thống kê tỉnh, trong quý III/2025, GRDP của tỉnh chỉ đạt 6,79%, thấp hơn so với kỳ vọng. Nguyên nhân chính là do thiên tai bão lũ tác động đến hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp, dẫn đến kết quả tăng trưởng khu vực nông- lâm- thủy sản giảm 9,98%, làm giảm 1,3 điểm % vào mức tăng trưởng chung. Bên cạnh đó, đối với ngành thép, ngoài khó khăn về thị trường, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phải bảo dưỡng lò cao số 1 trong gần 1 tháng khiến sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Do tác động của thiên tai, tổng giá trị sản phẩm khu vực nông- lâm- thủy sản quý III/2025 giảm 9,98%.
Với kết quả này và bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,7% trong năm 2025 theo chỉ tiêu của Chính phủ là áp lực rất lớn. Trong chặng nước rút cuối cùng của năm, Hà Tĩnh đang khai thác tối đa dư địa tăng trưởng và tập trung cao độ cho các giải pháp với quyết tâm đạt mức cao nhất.
Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh cho biết: “Tình hình thiên tai bão lũ vừa qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất của các ngành kinh tế. Đánh giá các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng từ nay đến cuối năm, Hà Tĩnh xác định động lực tăng trưởng chính là khu vực công nghiệp – xây dựng với dư địa từ các nhà máy sản xuất packpin, cellpin, nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast; các công trình dự án như hạ tầng khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Gia Lách mở rộng…, các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, ngành du lịch - thương mại dịch vụ hoạt động ổn định và sôi động những tháng cuối năm cũng được kỳ vọng góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh”.

Khu vực dịch vụ đóng góp 2,77 điểm % trong tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm.
Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, hiện các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đang tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đang triển khai, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công…
Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh, tác động đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ước tính thiệt hại do bão gây ra tại các khu kinh tế, khu công nghiệp hơn 1.034 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý KKT tỉnh và các cơ quan liên quan đã tích cực hỗ trợ khôi phục sản xuất, ổn định tình hình để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.
Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cho biết: "Một số nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng kỹ thuật của nhiều doanh nghiệp bị hư hỏng nặng, hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, trong đó có hạ tầng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II – một trong những dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo đột phá cho tăng trưởng.
Ngay sau bão, Ban Quản lý đã trực tiếp đến nắm bắt tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại; chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị khẩn trương sửa chữa hệ thống điện, nước, viễn thông, giao thông nội khu, đảm bảo điều kiện hoạt động sớm nhất cho doanh nghiệp. Cùng đó, đơn vị chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án mới với mục tiêu không chỉ là phục hồi sau thiên tai mà còn là tăng trưởng ổn định, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo”.
Cùng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bước vào giai đoạn cao điểm những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai linh hoạt các giải pháp nhằm tăng tốc sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch và đóng góp cho tăng trưởng chung của tỉnh.


Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trở lại sau bão để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm.
Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt là một trong những doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn do bão, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và sản lượng hàng hóa sụt giảm, đặc biệt là mặt hàng dăm gỗ (chiếm khoảng 30% sản lượng hàng qua cảng). Để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị khai thác và môi trường làm việc để đón các chuyến tàu, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng ổn định trở lại.
Theo ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt, bên cạnh nỗ lực phối hợp các chủ hàng nhanh chóng khắc phục các thiết bị xếp dỡ, kho hàng để đẩy nhanh lượng hàng qua cảng, công ty tiếp tục tìm kiếm các mã hàng mới nhằm bù đắp sản lượng hàng thiếu hụt và đề xuất chính phủ Lào và Việt Nam có các giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam thuận lợi hơn.

Tăng tốc tiến độ các công trình để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là giải pháp được tập trung để thúc đẩy tăng trưởng.
Trong bối cảnh nhiều biến động, khó khăn, sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp, sự linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện là chìa khóa để Hà Tĩnh từng bước vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,7% trong năm 2025. Đây không chỉ là chỉ tiêu mang tính pháp lệnh mà còn là thước đo cho sức bật kinh tế của tỉnh.
Tại cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án để đẩy nhanh thi công các dự án, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau bão để ổn định sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; khôi phục, tập trung sản xuất nông nghiệp…













