Hạ một cấp thi đua đối với bí thư, chủ tịch các địa phương để vốn đầu tư công tồn đọng nhiều

Ngày 11-9, các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì Hội nghị giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tháng 9-2024.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Thái Bảo, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, tổng nguồn vốn bố trí trong năm 2024 cho các công trình, dự án trọng điểm sau điều chỉnh, bổ sung đến tháng 7 là hơn 7,6 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 22-8, tổng nguồn vốn đã giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm là gần 2,9 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 37% so với kế hoạch.

Theo đánh giá, tiến độ giải ngân vốn tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 đã có sự chuyển biến rõ rệt, số vốn giải ngân đã tăng thêm gần 12% so với thời điểm cuối tháng 7.

Trong tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trọng điểm cũng cao hơn mức bình quân chung về giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm vẫn chưa đạt kỳ vọng đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Đánh giá về tình hình giải ngân vốn tại các công trình, dự án trọng điểm trong tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn chậm hơn so với kỳ vọng mà lãnh đạo tỉnh đặt ra.

Do đó, trong thời gian tới các địa phương cần phải tập trung hơn nữa cho nhiệm vụ này. Đối với những dự án còn chuyển biến chậm như Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành cần tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đơn vị liên quan phải cố gắng nỗ lực hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, đối với các dự án hết niên độ trong năm 2024 thì phải đẩy nhanh tiến độ, bởi nếu không hoàn thành dự án thì phải thực hiện thủ tục gia hạn rất phiền hà và mất thời gian.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhận diện 6 nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân vốn tại các công trình, dự án trọng điểm bị chậm gồm: năng lực các nhà thầu; bãi đổ thải; nguồn vật liệu đắp nền; cập nhật điều chỉnh quy hoạch; tiến độ giải phóng mặt bằng và việc xử lý các kiến nghị của từng dự án. Với các nguyên nhân này, các cơ quan chức năng phải quyết liệt tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan cũng phải chuẩn bị dự án đầu tư cho năm 2025. Những dự án được bố trí vốn phải đủ điều kiện, có tính khả thi cao để giải ngân tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuối năm phải có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy số vốn tồn, chưa giải ngân của từng dự án cũng như tổng vốn chưa giải ngân trên địa bàn tỉnh. Địa phương nào để vốn tồn nhiều thì bí thư, chủ tịch địa phương đó phải hạ một cấp thi đua.

“Bố trí vốn mà không giải ngân hết, tồn vốn nhiều là hạ một cấp thi đua đối với bí thư, chủ tịch huyện, thành phố. Nếu chấp nhận hạ một cấp thi đua mà xem xét năng lực còn hạn chế quá thì chuyển nhiệm vụ khác” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi các dự án dành thời gian kiểm tra, xử lý các vướng mắc. Lãnh đạo các sở, ngành phối hợp xử lý sớm các vướng mắc, nhất là công tác điều chỉnh quy hoạch.

Đồng thời, các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án. Bởi, nguồn vốn bố trí cho công tác này chiếm đến hơn 70% số vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202409/ha-mot-cap-thi-dua-doi-voi-bi-thu-chu-tich-cac-dia-phuong-de-von-dau-tu-cong-ton-dong-nhieu-67b3528/