Hà Đông: Trụ sở bỏ hoang gây lãng phí tài sản công
Ba trụ sở cơ quan nằm trên đường Tô Hiệu, quận Hà Đông đã bị bỏ hoang 17 năm kể từ thời điểm tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Việc sử dụng không hiểu quả quỹ đất công hàng nghìn mét vuông này đang gây lãng phí lớn.
Trụ sở số 55 Tô Hiệu có diện tích khoảng 616m2, trước đây do Cục Thống kê quản lý và sử dụng. Sau đó được bàn giao cho Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê quản lý. Tuy nhiên, kể từ năm 2008, trụ sở này đã bị bỏ hoang. Không sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng.
Gần 20 năm cơ sở vật chất không được cải tạo, bức tường tại trụ sở đã xuất hiện vết nứt lớn và đang nghiêng, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân quanh khu vực.
Ông Nguyễn Dũng Tuấn (Hà Đông) cho rằng: “Cơ sở nhà xuống cấp, xung quanh thì công tác vệ sinh cũng rất ảnh hưởng môi trường nếu không được dọn dẹp. Công tác an ninh trật tự, nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiềm ẩn về các tệ nạn xã hội xảy ra, ảnh hưởng đến tổ dân phố chúng tôi".
Còn trụ sở tại địa chỉ 32 Tô Hiệu có diện tích khoảng 2.100m2 trước đây do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tây sử dụng, sau đó được chuyển giao cho Báo Nhân Dân quản lý.
Sát ngay bên là trụ sở số 30 Tô Hiệu vốn thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tây. Diện tích 1.300m2 của trụ sở này đang bị bỏ hoang hơn một thập kỷ qua.
Người dân tại đây cho biết, từ ngày mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Hà Tây sáp nhập với thành phố Hà Nội thì trụ sở của Viện Kiểm sát này đã bị bỏ hoang. Rất nhiều lần các hộ dân quanh đây đã chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.
Ông Lê Pháp Anh, cán bộ địa chính phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết: “Chúng tôi cũng có văn bản kiến nghị cấp trên về ba trụ sở không sử dụng gây lãng phí, yêu cầu các đơn vị nếu không sử dụng thì bàn giao đơn vị khác sử dụng hiệu quả hơn”.
Để khai thác hiệu quả quỹ đất này, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát; đưa ra phương án xử lý các công trình không sử dụng nhiều năm, đã xuống cấp. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng, UBND thành phố đề nghị chuyển giao về thành phố quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật để tránh lãng phí tài sản công.