Giữ vững an ninh từ cơ sở

ĐBP - Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở sáp nhập 3 xã Quài Tở, Tỏa Tình và Tênh Phông, xã Quài Tở mới có 31 bản, 3.214 hộ dân với hơn 15.000 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều bản cách xa trung tâm xã, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn.

Chi đoàn Công an xã Quài Tở hướng dẫn người dân bản Háng Tàu cài đặt ứng dụng VNeID.

Chi đoàn Công an xã Quài Tở hướng dẫn người dân bản Háng Tàu cài đặt ứng dụng VNeID.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra cơ hội nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý địa bàn, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là tại các bản vùng cao. Trong bối cảnh đó, Công an xã Quài Tở trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trực tiếp bám cơ sở, giữ vững ổn định an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Chia sẻ về những khó khăn ngày đầu mới sáp nhập địa bàn, Trung tá Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Công an xã Quài Tở cho biết: Sau khi sáp nhập, quy mô dân số tăng lên, địa bàn quản lý rộng hơn trước rất nhiều. Nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải thường xuyên bám địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình từng bản, từng hộ dân để kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Những khó khăn ấy đã bộc lộ rõ trong thời gian đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại một số bản vùng cao, xuất hiện thông tin chưa chính xác liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Như tại bản Xá Tự, một trong những bản xa trung tâm xã từng xuất hiện tin đồn sau sáp nhập người dân sẽ không còn được hỗ trợ cây giống hoặc diện tích sản xuất bị cắt giảm. Những thông tin thiếu kiểm chứng khiến không ít hộ dân lo lắng, ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động sản xuất.

Trước tình hình đó, Công an xã Quài Tở đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, đối thoại với người dân. Dù đường sá đi lại khó khăn, nhiều ngày mưa lớn khiến đường đất trở nên lầy lội, trơn trượt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì đến từng bản để nắm tình hình và giải đáp những băn khoăn của người dân.

Cảm động nhất là dù ngày bận đi làm nương, nhưng buổi tối bà con đã tập trung đông đủ để nghe cán bộ xã và lực lượng công an giải thích về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cũng như quyền lợi của người dân sau sáp nhập. “Ban đầu người dân chúng tôi cũng lo vì nghe thông tin sau sáp nhập sẽ bị giảm diện tích sản xuất và có thể không còn được hỗ trợ cây giống nữa. Nhưng sau khi cán bộ xã và công an xuống tận nơi giải thích, bà con đã hiểu rõ chủ trương của Nhà nước nên yên tâm hơn, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình” - ông Vàng A Tú, người dân bản Xá Tự cho biết.

Thường xuyên bám bản, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhiều vấn đề phát sinh trong giai đoạn đầu sau sáp nhập đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin vào chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua là triển khai cao điểm thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi theo Đề án 06 của Chính phủ. Để hoàn thành nhiệm vụ, Công an xã Quài Tở đã tham mưu Tổ công tác Đề án 06 xã huy động sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là các trường học trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến thực hiện các thủ tục thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, cán bộ Công an xã Quài Tở chủ động bố trí thời gian làm việc ngoài giờ hành chính để phục vụ người dân. Do ban ngày phần lớn phụ huynh đi làm nương, lực lượng công an tổ chức điểm thu nhận lưu động ở các bản, tăng cường tiếp nhận hồ sơ vào buổi tối nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Anh Nguyễn Hàm Chương, cán bộ Công an xã cho biết: “Ngoài việc thực hiện thu nhận dữ liệu theo quy định, chúng tôi hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, hỗ trợ kích hoạt tài khoản và giải đáp các khó khăn, vướng mắc để người dân có thể sử dụng hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày”. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đến ngày 27/5, Công an xã Quài Tở đã hoàn thành thu nhận định danh điện tử cho 2.206/2.242 trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi, đạt tỷ lệ trên 98%.

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quài Tở cơ bản giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các vụ việc phức tạp hay điểm nóng về an ninh trật tự. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an xã với tinh thần bám cơ sở, gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ.

Bình Nguyên

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/an-ninh-trat-tu/giu-vung-an-ninh-tu-co-so