Giữ sạch không gian mạng - Cách làm sáng tạo của Bắc Giang: Bài 4- Thành quả từ trận tuyến thầm lặng

Với nhiều biện pháp giữ sạch không gian mạng đã góp phần tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn dân, qua đó tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Bắc Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh (thứ 2, từ phải sang), Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nguộn, xã Tân Thanh (Lạng Giang) tại tuyến đường giao thông vừa được xây dựng chạy qua địa bàn.

Lòng dân đồng thuận

Có thể nói, bằng các biện pháp đồng bộ, tích cực trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về nhiệm vụ này nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quỳnh, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nguộn, xã Tân Thanh (Lạng Giang) cho biết: “Trong những lần sinh hoạt chi bộ hoặc họp dân, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhờ đó, mọi người dân luôn đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thôn Nguộn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã”.

Thông qua làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cũng đã góp phần để mỗi người “miễn dịch”, cảnh giác trước thông tin xấu độc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm việc sử dụng Internet và mạng xã hội; cơ bản không còn tình trạng “hồn nhiên” chia sẻ, bình luận cổ súy, a dua theo những thông tin thất thiệt, xuyên tạc trên không gian mạng.

Dây chuyền sản xuất ở Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Khu Công nghiệp Đình Trám).

Theo đồng chí Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, từ tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin thất thiệt, xuyên tạc trên không gian mạng nên cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của những thông tin xấu độc là bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc, thông tin lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc thông tin có một phần sự thật nhưng được đưa với dụng ý xấu, phân tích, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực. Từ những nhận thức đúng đắn trên, mọi cá nhân càng nêu cao cảnh giác, tỉnh táo, không thích, không chia sẻ hoặc bình luận vào những dạng thông tin này.

Mỗi khi trên mạng xã hội có thông tin thất thiệt liên quan đến dự án đều được các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý kịp thời. Vì thế, chúng tôi rất yên tâm triển khai dự án đầu tư

Ông Trần Sỹ Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Bên cạnh đó, việc xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; thống nhất kết nối hoạt động với Trung ương, hoạt động đã đi vào nền nếp, bước đầu đạt được kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Bắc Giang được BCĐ 35 Trung ương đánh giá cao, là một trong 10 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, thành viên chuyên trách BCĐ 35 Trung ương bày tỏ, những cách làm sáng tạo và hiệu quả của Bắc Giang là cơ sở thiết thực để BCĐ 35 Trung ương bổ sung, cập nhật, nghiên cứu. Qua đây cũng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, lực lượng chức năng, đặc biệt là thể hiện được vai trò nòng cốt của 4 lực lượng, đó là: Tuyên giáo, công an, quân đội và thông tin truyền thông.

Giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy KT-XH phát triển

Nhờ giữ sạch không gian mạng, loại bỏ những thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tỉnh Bắc Giang đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, thân thiện về mảnh đất, con người nơi đây tới bạn bè, các doanh nghiệp trong, ngoài nước. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, việc bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, lọc bỏ những thông tin xấu trên môi trường mạng là nhân tố quan trọng góp phần thu hút các nhà đầu tư từ đó thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển.

Ông Trần Sỹ Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Phú Invest thông tin: “Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Hòa Phú (Hiệp Hòa), đơn vị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm, tích cực hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mỗi khi trên mạng xã hội có thông tin thất thiệt liên quan đến dự án đều được các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý kịp thời. Vì thế, chúng tôi rất yên tâm triển khai dự án đầu tư”.

Được biết, dự án Khu công nghiệp Hòa Phú có quy mô 207,45 ha, liên quan hơn 3,6 nghìn hộ dân thuộc 3 xã: Mai Đình, Châu Minh, Hương Lâm có đất phải thu hồi. Gần đây, dự án Khu công nghiệp Hòa Phú tiếp tục được mở rộng thêm 85 ha tại hai xã Mai Đình và Hương Lâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về mặt bằng cho phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Công trình giao thông đi qua các xã Quý Sơn, Phượng Sơn và thị trấn Chũ (Lục Ngạn) với kinh phí đầu tư hơn 110 tỷ đồng mới được xây dựng.

Có thể nói, mấy năm gần đây, tỉnh Bắc Giang nổi lên là một trong những điểm sáng của cả nước về tốc độ phát triển KT-XH, thu hút đầu tư nước ngoài. Đơn cử như các chỉ số đánh giá năm 2022 của tỉnh đạt cao. Trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố và có 3 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” trong chỉ số PAR Index cấp tỉnh. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, ước năm 2023, kinh tế của tỉnh Bắc Giang sẽ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

Đặc biệt, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường song thu hút đầu tư của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực, nhất là các dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Tính từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2023, toàn tỉnh thu hút được 1.477,8 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi (chưa bao gồm các dự án khu đô thị, khu nhà ở), tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một góc xã Ninh Sơn (Việt Yên) hôm nay.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục duy trì tốp dẫn đầu cả nước. Văn hóa được quan tâm hơn; thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định; niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường.

Nhìn lại những năm qua cho thấy, từ giữ sạch không gian mạng đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn dân, đưa Bắc Giang trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP luôn trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhóm PV

(Còn nữa)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/409139/giu-sach-khong-gian-mang-cach-lam-sang-tao-cua-bac-giang-bai-4-thanh-qua-tu-tran-tuyen-tham-lang.html