Giao lưu trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 5/2, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã có cuộc giao lưu trực tuyến và gặp gỡ xúc động với quê nhà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với chủ đề “Hành trình vì hòa bình”, chương trình do Bộ Quốc phòng tổ chức góp phần cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình phải đón Tết xa Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào, ý chí quyết tâm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phần biểu diễn tại chương trình của hai bạn nhỏ là con của liệt sĩ Đỗ Anh - chiến sĩ mũ nồi xanh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. (Ảnh: Lê An)

Tham dự chương trình có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Cuộc hội ngộ mang tinh thần hòa bình

Chương trình “Hành trình vì hòa bình” đã kết nối trực tuyến 6 điểm cầu gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các sĩ quan đang công tác ở các phái bộ tại Abyei, Nam Sudan, Trung Phi và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ ở New York, Hoa Kỳ.

Đây cũng là dịp để làm tốt công tác nắm tình hình, động viên tư tưởng, chăm lo chính sách, hậu phương gia đình đối với các lực lượng quân đội, công an đang thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại các phái bộ, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Tại chương trình, các đại biểu được xem phóng sự và chia sẻ trực tiếp từ những cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác trong các phái bộ GGHB LHQ để hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình; công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc tại các phái bộ.

Các khán giả xúc động khi chứng kiến cuộc gặp mặt "trực tuyến" của gia đình Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Vinh (Đội Công binh số 2) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei.

Cuộc hội ngộ trực tuyến của gia đình Thượng úy Bùi Đức Vinh đang công tác tại khu vực Abyei. (Ảnh: Lê An)

Tham dự cùng hai con trai trong chương trình, chị Thiều Thị Kim Cúc (vợ Thượng úy Vinh) cho biết, đây là lần đầu tiên sau 14 năm kết hôn, anh Vinh nhận nhiệm vụ ở một nơi xa xôi như vậy.

Tết này dù không có anh ở nhà, nhưng chị cho biết sẽ thay anh làm tốt nhiệm vụ chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác. Từ đầu cầu Abyei, Thượng úy Bùi Đức Vinh gửi nhớ thương đến vợ con: “Bố sẽ công tác tốt, rồi trở về với gia đình mình”.

Đặc biệt, các khách mời là Bộ trưởng Giáo dục Abyei và thầy Hiệu trưởng Trường cấp 3 Abyei - nơi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đơn vị Công binh Việt Nam - bày tỏ xúc động được tham gia chương trình để có cơ hội thể hiện tình cảm và sự biết ơn tới các chiến sĩ, những người đã dành nhiều sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các em học sinh và trường học ở đây. Bộ trưởng Giáo dục Abyei hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ của đơn vị Việt Nam để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Kể từ năm 2018, những chiến sĩ quân y đầu tiên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đặt chân tới khu vực Bentiu của Nam Sudan, hiện tại đã là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Đến thời điểm này, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 của Việt Nam đã trở thành một địa chỉ quen thuộc trong căn cứ của lực lượng GGHB LHQ tại khu vực Bentiu. Không chỉ chăm sóc sức khỏe, bệnh viện còn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động ý nghĩa để tăng cường tình cảm hữu nghị với lực lượng GGHB LHQ của các nước.

Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Lê An)

Chia sẻ tại chương trình, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cho biết, năm nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đón Tết tại đơn vị nên bệnh viện đã tổ chức cho các thành viên có những ngày vui Xuân đầm ấm, ý nghĩa nhất với đầy đủ hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ và đặc biệt là mang hương vị Tết ở quê nhà sang Nam Sudan.

Xuân ấm ở nơi xa Tổ quốc

“Hành trình vì hòa bình” được tổ chức vào những ngày giáp Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt với với lực lượng GGHB LHQ.

Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Tuyên truyền Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, khẳng định ý nghĩa chính trị to lớn của việc Quân đội triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ trong tổng thể chủ trương, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế về quốc phòng của Đảng và Nhà nước.

Tại chương trình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại các phái bộ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, ông rất xúc động và tự hào với những thước phim, hình ảnh và lắng nghe câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam ở các phái bộ vào thời điểm giáp Tết này.

Ông chia sẻ: “Tôi đã có dịp sang công tác tại Abyei nên càng hiểu rõ những vất vả, khó khăn mà các đồng chí đang phải trải qua. Tôi rất mừng khi thấy các đồng chí, ở Abyei cũng như ở toàn bộ các điểm đóng quân của lực lượng GGHB, đều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên thực địa.

Tôi gửi lời chúc đến những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đón một mùa Xuân ở xa Tổ quốc "nhưng luôn gần gũi, nồng ấm và mang hương vị của quê hương".

Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng dặn dò các cán bộ, chiến sĩ vui Tết nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các thành viên trước những xung đột, bất ổn vẫn đang diễn ra ở châu Phi, đồng thời mong muốn các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình sáng tạo, giúp ích cho bà con địa bàn.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam thay mặt toàn lực lượng GGHB LHQ nhận quà Tết từ Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. (Ảnh: Lê An)

Trao đổi cùng các đồng đội, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, đồng thời tin tưởng họ sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục ghi những dấu ấn tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế trong tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Năm 2024, đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh GGHB LHQ. Từ đó đến nay, 792 lượt chiến sĩ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở LHQ, cũng như tham gia vào lực lượng GGHB của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi.

Việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng GGHB Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, đồng thời góp phần làm tăng vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, giúp Việt Nam có tiếng nói hơn khi bảo vệ các lợi ích quốc gia, dân tộc; góp phần phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giao-luu-truc-tuyen-voi-luc-luong-viet-nam-tham-gia-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-260102.html