Giải ngân 2,1 tỉ đồng vốn vay cho hộ gia đình vùng khó khăn ngay sau khi quyết định có hiệu lực

Thực hiện chương tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg.

Cán bộ ngân hàng CSXH giải ngân cho hộ sản xuất kinh doanh tại thị trấn Krông Klang- Ảnh: M.L

Ngay sau khi quyết định có hiệu lực thực hiện là ngày 8/8, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Trị đã giải ngân 2,1 tỉ đồng cho 36 khách hàng ở xã A Vao và thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông).

Theo đó, mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được nâng lên 100 triệu đồng/người (trước đây mức vay tối đa 50 triệu đồng/người); thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn tối đa là 100 triệu đồng/cá nhân (trước đây 50 triệu đồng/người) và 1 tỉ đồng/tổ chức (trước đây 500 triệu đồng/tổ chức).

Hiện nay nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, trong đó có hộ gia đình khó khăn là rất lớn nhưng có nhiều hộ không đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng thương mại nên đã vay “tín dụng đen” dẫn đến nhiều hệ lụy. Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó ngay sau khi có chủ trương nâng mức hạn cho vay của Chính phủ tại Ngân hàng CSXH chi nhánh đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Đến nay, dư nợ của chương trình cho vay đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh là 475 tỉ đồng, với hơn 11 nghìn khách hàng còn dư nợ tại 32 xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, bình quân dư nợ/khách hàng là 42 triệu đồng; dư nợ chương trình cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn là 699 triệu đồng với 18 khách hàng còn dư nợ.

Theo quy định mới, ngoài các điều kiện đã quy định trước đó, người vay vốn còn phải đảm bảo không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, người vay vốn không có dư nợ tại ngân hàng CSXH đối với một số chương trình nhất định.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/giai-ngan-2-1-ti-dong-von-vay-cho-ho-gia-dinh-vung-kho-khan-ngay-sau-khi-quyet-dinh-co-hieu-luc/178980.htm