Gia Nghĩa yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết

TP. Gia Nghĩa cùng các lực lượng chức năng đang có những giải pháp nhằm nỗ lực bảo đảm an toàn tính mạng của người dân trong những ngày mưa lũ.

Sáng 2/8, đất đá từ phía 1 quả đồi bắt đầu trượt xuống nhà người dân ở tổ 9, phường Nghĩa Thành. Tường của một số căn nhà, công trình phụ bị đất xô đổ, nứt toác.

Tường phía sau nhà bà Phan Thị Quyết, ở phường Nghĩa Thành bị đất đá xô đổ

Theo bà Phan Thị Quyết, người dân ở tổ 9, những ngày qua, ở phường Quảng Thành liên tục xuất hiện các cơn mưa lớn. Mưa đã làm cho một lượng đất, đá từ phía trên đồi sạt xuống, gây hư hỏng tường nhà và công trình phụ. Nền nhà xuất hiện các vết bong tróc do chịu lực sạt trượt.

“Chúng tôi ở đây lâu rồi và chưa từng thấy cảnh như vậy. Chúng tôi rất lo lắng và đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng”, bà Quyết cho hay.

Ngoài gia đình bà Quyết, 1 dãy nhà liền kề đó cũng đứng trước nguy cơ bị sạt trượt đất. Sau khi kiểm tra thực tế, TP. Gia Nghĩa nhận định nguy cơ sạt trượt là rất cao. Chính quyền quyết định di dời, sơ tán toàn bộ 16 hộ dân trong vùng nguy hiểm ra nơi khác.

Lực lượng chức năng hỗ trợ 1 hộ dân ở phường Quảng Thành di dời tài sản ra khỏi căn nhà có nguy cơ sụt lún

Sau khi có thông báo di dời, nhiều hộ dân bày tỏ thái độ không đồng thuận. Nhưng sau khi được nghe chính quyền và các lực lượng chức năng tuyên truyền, toàn bộ 16 hộ dân đều đồng ý di dời trong ngày 2/8.

Ngay sau đó, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ… đã cùng người dân dọn dẹp, di dời tài sản. Nhân lực, vật lực tập trung tối đa và nhanh chóng đưa tài sản của người dân tới nơi an toàn.

Lực lượng chức năng cứu hộ 3 người dân bị nước lũ cô lập ở phường Nghĩa Tân

Trước đó, trên địa bàn TP. Gia Nghĩa có 64 hộ dân có nhà và 9 phòng trọ bị ngập. Các xã, phường đã nhanh chóng di dời toàn bộ hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh, địa phương đã bố trí các địa điểm làm nhà tạm cư cho người dân phải di dời. Trước mắt, chính quyền hỗ trợ các hộ dân bị ngập 4 triệu đồng/hộ. Các phòng trọ bị ngập được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ngay trong sáng 2/8, UBND TP. Gia Nghĩa đã tổ chức họp khẩn cấp để triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ. Theo nhận định của các đơn vị chuyên môn, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài và nguy cơ sạt lở vẫn đang ở mức cao.

Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa Võ Phạm Xuân Lâm và Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương chủ trì buổi họp khẩn sáng 2/8

Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương đề nghị các xã, phường trên địa bàn tổ chức rà soát lại thật kỹ địa bàn. Những khu vực nào có nguy cơ mất an toàn, chính quyền tuyệt đối phải di dời người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm.

Theo ông Đỗ Tấn Sương, tình hình mưa lũ đang diễn biến khá phức tạp. Các phòng, ban và các xã, phường phải tính đến phương án hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực phải di dời. TP. Gia Nghĩa tập trung rà soát các khu vực an toàn để làm nhà tạm cư cho người dân.

Mưa lũ lịch sử ở Gia Nghĩa đã làm ngập hàng chục căn nhà

“Việc bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Chúng tôi rất mong các sở, ban, ngành cùng tham gia hỗ trợ để người dân của chúng ta được đến nơi an toàn”, Chủ tịch Đỗ Tấn Sương nhấn mạnh.

UBND TP. Gia Nghĩa giao cho Phòng Quản lý đô thị sớm kiểm tra, đánh giá lại các tuyến đường và nhà cửa tại những khu vực di dời người dân. Căn cứ vào kết quả đánh giá, chính quyền sẽ hướng dẫn bà con các bước tiếp theo.

Nhiều lực lượng cùng tham gia hỗ trợ người dân vùng nguy hiểm ra nơi an toàn

Ông Võ Phạm Xuân Lâm, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa nhận định, đây là đợt mưa lũ lịch sử trong suốt hàng chục năm qua. Mặc dù mới vào đầu mùa mưa nhưng đã gây ra nhiều thiệt hại và các nguy cơ mất an toàn ở nhiều khu vực.

Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa chỉ đạo cả hệ thống chính trị thành phố cùng vào cuộc để tuyên truyền để người dân có các biện pháp chủ động ứng phó. Đối với các trường hợp phải di dời, các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực một cách nhanh nhất. Lực lượng cứu hộ nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm an toàn trong lúc hỗ trợ người dân.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến khu vực 16 hộ dân phải di dời ở phường Nghĩa Thành. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tập trung nhân lực, vật lực cùng thành phố ứng phó với tình huống thiên tai này.

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/gia-nghia-yeu-cau-bao-dam-an-toan-tinh-mang-nguoi-dan-la-tren-het-157993.html